Hiến kế đến Đại hội Đảng: Kỳ vọng vào những định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới của thành phố

09/10/2025 - 11:12

PNO - Trước thềm Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng viên, cán bộ hưu trí tham gia lãnh đạo, điều hành hoạt động khu phố bày tỏ sự phấn khởi và kỳ vọng vào những định hướng phát triển sắp tới của thành phố.

Dành sự quan tâm tương xứng để phát triển các địa phương

TPHCM đang bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 với khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, ông Trần Đức Nhưng - Bí thư Chi bộ Khu phố 45, phường Hạnh Thông, TPHCM - bày tỏ sự phấn khởi và gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những định hướng phát triển sắp tới của thành phố.

Trần Đức Nhưng - Bí thư Chi bộ Khu phố 45, phường Hạnh Thông, TPHCM
Ông Trần Đức Nhưng - Bí thư Chi bộ Khu phố 45, phường Hạnh Thông, TPHCM - gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ mới - Ảnh: Trang Nguyễn

Ông Nhưng đánh giá, Dự thảo Văn kiện Đại hội đã thể hiện được tầm nhìn chiến lược của thành phố. Tuy nhiên, ông cho rằng, thành phố cần đi sâu hơn vào công tác quy hoạch và quản lý đô thị, đặc biệt là việc kiểm soát chặt chẽ hơn đối với xây dựng nhà cao tầng trước tốc độ phát triển nhanh chóng của nhu cầu xã hội.

Ông cũng chia sẻ, một trong những thách thức nhức nhối nhất hiện nay là tình trạng quá tải hạ tầng giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường cửa ngõ. Ông dẫn chứng ngay tại khu vực phường Hạnh Thông và các phường lân cận, các tuyến đường huyết mạch như Nguyễn Kiệm, Quang Trung, Nguyễn Oanh… đã và đang chịu mức độ quá tải nghiêm trọng, nhất là vào giờ cao điểm.

Vì vậy, ông đề xuất: “Thay vì đặt mục tiêu làm mới toàn bộ, yêu cầu cấp thiết trước mắt là tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng hiện có. Thành phố cần dành sự quan tâm tương xứng để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trọng điểm, qua đó giảm áp lực giao thông tổng thể, tạo điều kiện cho sự phát triển đồng bộ giữa các khu vực”.

Ông Nhưng kỳ vọng TPHCM sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố lòng trong tin trong nhân dân, cán bộ, đảng viên; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh sự phát triển của thành phố đều phải được bắt đầu từ cơ sở, nên thành phố cần tập trung đầu tư cho cấp cơ sở nhiều hơn. Đặc biệt, sau sáp nhập, ông kỳ vọng thành phố sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ hơn.

Để bộ máy mới thật sự “lột xác”, không còn vận hành theo nếp cũ và thực hiện đúng theo tinh thần “kiến tạo” và “phục vụ” của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông khẳng định điều kiện tiên quyết là phải đổi mới tư duy, tư tưởng, hành động, cũng như nâng cao năng lực của cán bộ quản lý các cấp để đáp ứng xứng tầm với tầm vóc và yêu cầu phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

Về cải cách hành chính, mặc dù thành phố đã triển khai dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số, nhưng sự thiếu đồng bộ về hạ tầng công nghệ vẫn là rào cản lớn. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp. Chính vì vậy, ông kiến nghị thành phố cần khẩn trương khắc phục những lỗ hổng về hạ tầng kỹ thuật và đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân để đạt hiệu quả cao hơn trong ứng dụng dịch vụ công".

Quan tâm đột phá về thể chế và cơ chế

Cũng trong niềm tin đó, bà Lưu Đường - Bí thư Chi bộ khu phố 17, phường Hạnh Thông, TPHCM - cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới sau sáp nhập 3 địa phương.

Bà cho rằng Dự thảo Văn kiện nhiệm kỳ của TPHCM được xây dựng với tầm nhìn và khát vọng đưa thành phố phát triển phồn thịnh, văn minh, hạnh phúc, nghĩa tình. Dự thảo không chỉ kế thừa thành tựu mà còn thể hiện tư duy đột phá, sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề mới và giải quyết dứt điểm các vấn đề cũ còn tồn tại, vướng mắc, nhất là những “điểm nghẽn” liên quan đến chính sách, thể chế và pháp luật.

Bà Lưu Đường - Bí thư Chi bộ khu phố 17, phường Hạnh Thông, TPHCM - bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới sau sáp nhập - Ảnh: Trang Nguyễn
Bà Lưu Đường - Bí thư Chi bộ khu phố 17, phường Hạnh Thông, TPHCM - bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới sau sáp nhập - Ảnh: Trang Nguyễn

Bà khẳng định: Đây là những vấn đề cốt lõi đặt ra cho nhiệm kỳ mới, đòi hỏi thành phố cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, tạo ra một “thế mới, lực mới” cần thiết cho sự phát triển.

Bà cũng mong thành phố tập trung giải quyết quyết liệt "Đột phá về thể chế và cơ chế" - cũng là đột phá đầu tiên trong 7 chương trình đột phá mà Văn kiện Đại hội đã đề ra.

Theo đó, thành phố cần tăng cường rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp lý. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn quy trình, thủ tục để phục vụ người dân nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Bà cũng đề nghị thành phố cần kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và hỗ trợ thiết thực cho cán bộ địa phương để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cụ thể là cần đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin để cán bộ vận hành hiệu quả các phần mềm, kết nối thông suốt với Cổng dịch vụ công quốc gia; Sớm triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài; Quan tâm đặc biệt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại phường, xã.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI