Hàng trăm suất quà và suất ăn cho người già và trẻ nhỏ

08/10/2021 - 06:32

PNO - Những món quà bé nhỏ, cùng bữa ăn dinh dưỡng ấm áp tình người được cán bộ Hội chuẩn bị và trao tặng các củ già cùng em nhỏ khó khăn.

Hưởng ứng tuần lễ Phụ nữ vì cộng đồng lần thứ 13 (1 - 6/10), 100 phần quà (400.000 đồng/phần) cùng 600 suất ăn dinh dưỡng (mỗi ngày 100 suất) đã và đang được Hội LHPN Q.4 trao tặng cho 100 cụ già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn với tổng trị giá hơn 58.000.000 đồng. Hội LHPN Q.4 cũng dành tặng 80 phần quà cho hội viên, phụ nữ khó khăn ở các khu nhà trọ.

Hội Phụ nữ Q.4 trao quà cho các cụ già khó khăn nhân tuần lễ Phụ nữ vì cộng đồng - ẢNH: THU LÊ
Hội Phụ nữ Q.4 trao quà cho các cụ già khó khăn nhân tuần lễ Phụ nữ vì cộng đồng - ẢNH: THU LÊ

* Ngày 6/10, Hội LHPN H.Hóc Môn đã tặng 600 phần nhu yếu phẩm cho bà con các xã Xuân Thới Sơn, Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Đông Thạnh, Thới Tam Thôn, Nhị Bình. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Những phần quà trên do ông Huỳnh Hồng Thanh - đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố - kết nối với các đơn vị hảo tâm đóng góp. 

* Hội LHPN Q.Tân Phú vừa tổ chức bốn đoàn đến thăm và tặng quà cho 41 trẻ mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19. Quà gồm bánh, sữa (sữa tươi hoặc sữa bột). Mỗi phần quà trị giá 450.000 đồng.
Chị Chung Thủy Tiên - Chủ tịch Hội LHPN Q.Tân Phú - cho biết: “Q.Tân Phú hiện có 58 trẻ dưới 16 tuổi mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh. Hội Phụ nữ quận đã tổ chức ba đợt đến thăm và động viên các cháu”.

Hội LHPN Q.Tân Phú tặng quà cho trẻ mồ côi vì COVID-19 - ẢNH: THIÊN ÂN
Hội LHPN Q.Tân Phú tặng quà cho trẻ mồ côi vì COVID-19 - ẢNH: THIÊN ÂN

* “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” thứ ba tại H.Vĩnh Linh vừa được Hội LHPN tỉnh Quảng Trị ra mắt vào ngày 6/10 vừa qua. 

Mô hình có sự tham gia của 496 thành viên. Các thành viên sẽ được trao quyền để trở thành tình nguyện viên tham gia, tổ chức các hoạt động chăm lo mọi mặt đời sống cho phụ nữ, trẻ em như: tuyên truyền, giáo dục, tư vấn pháp luật; phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em tại gia đình, trường học; cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ngoài ra, các thành viên cũng sẽ hỗ trợ và giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo, đỡ đầu trẻ em khuyết tật, trợ giúp hoàn cảnh khó khăn…

“Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” thứ ba tại H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vừa ra mắt - ẢNH: M.Anh
“Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” thứ ba tại H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vừa ra mắt - ẢNH: M.Anh

Thu Lê - Thiên Ân - Phương Thiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI