Hàng chục ngàn người đổ về thăm quê Bác trong ngày nghỉ lễ

01/05/2023 - 11:55

PNO - Hàng vạn người đổ về quê Bác trong ngày nghỉ lễ thứ 3 khiến ùn tắc kéo dài hơn 2km, xe ô tô phải nhích từng chút một.

Sáng 1/5, hàng vạn người tìm về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) khiến nhiều đoạn đường vào khu di tích này ùn tắc kéo dài. Từ ngoài quốc lộ 46, từng đoàn xe ô tô nối nhau, phải nhích từng chút một để đi vào quê Bác.
Sáng 1/5, hàng vạn người tìm về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) khiến nhiều đoạn đường vào khu di tích này ùn tắc kéo dài. Từ ngoài quốc lộ 46, từng đoàn xe ô tô nối nhau, phải nhích từng chút một để đi vào quê Bác.
Để đảm bảo tính tôn nghiêm, trật tự, an toàn cho du khách khi về thăm quê Bác, lực lượng công an đã được huy động túc trực tại các tuyến đường để phân luồng giao thông.
Để đảm bảo tính tôn nghiêm, trật tự, an toàn cho du khách khi về thăm quê Bác, lực lượng công an đã được huy động túc trực tại các tuyến đường để phân luồng giao thông.
Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích lịch Quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết, sau hơn 2 năm dịch COVID-19, năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, thời tiết thuận lợi nên du khách đổ về quê Bác rất đông.
Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích lịch Quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết, sau hơn 2 năm dịch COVID-19, năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, thời tiết thuận lợi nên du khách đổ về quê Bác rất đông.
Trung bình, mỗi ngày có gần 1.000 đoàn, mỗi đoàn từ 15-20 người khách trong nước và quốc tế tới Khu di tích lịch Quốc gia đặc biệt Kim Liên tham quan, dâng hương trong dịp nghỉ lễ năm nay.
Trung bình, mỗi ngày có gần 1.000 đoàn, mỗi đoàn từ 15-20 người khách trong nước và quốc tế tới Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên tham quan, dâng hương trong dịp nghỉ lễ năm nay.
Dòng người xếp hàng ngay ngắn chờ đợi vào mái nhà tranh nơi gắn bó với tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hương, tưởng nhớ đến Người.
Dòng người xếp hàng ngay ngắn chờ đợi vào mái nhà tranh nơi gắn bó với tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hương, tưởng nhớ đến Người.
Bà Nguyễn Thị Bình (quê Hải Phòng) cho biết, đây là lần thứ 3 bà đến với quê Bác. Tuy nhiên, lần này bà không đi cùng bạn bè mà đi cùng con cháu của mình. “Năm nay nghỉ lễ dài ngày, tôi rủ con cháu về Nghệ An chơi lễ, thăm quê Bắc với mong muốn con cháu mình có thêm cơ hội học tập, làm việc theo tư tưởng, đạo đức, nhân cách của Bác”, bà Bình nói.
Bà Nguyễn Thị Bình (quê Hải Phòng) cho biết, đây là lần thứ 3 bà đến với quê Bác. Tuy nhiên, lần này bà không đi cùng bạn bè mà đi cùng con cháu của mình. “Năm nay nghỉ lễ dài ngày, tôi rủ con cháu về Nghệ An chơi lễ, thăm quê Bác với mong muốn con cháu mình có thêm cơ hội học tập, làm việc theo tư tưởng, đạo đức, nhân cách của Bác”, bà Bình nói.
Nhiều em nhỏ nán lại bên những rặng tre cạnh ngôi nhà tranh của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để nghe những câu chuyện về tuổi thơ ấu của Bác.
Nhiều em nhỏ nán lại bên những rặng tre cạnh ngôi nhà tranh của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của Bác.
Các khu bán hàng lưu niệm tấp nập du khách tìm đến mua đồ. Phần lớn du khách đến với quê Bác đều muốn tìm cho mình một món đồ nhỏ để làm kỷ niệm.
Các khu bán hàng lưu niệm tấp nập du khách. Phần lớn du khách đến với quê Bác đều muốn tìm cho mình một món đồ nhỏ để làm kỷ niệm.
Các đoàn du khách tranh thủ chụp ảnh trước lúc rời quê Bác.
Các đoàn du khách tranh thủ chụp ảnh trước lúc rời quê Bác.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Lễ hội kén rể ngàn năm tuổi ở Hà Nội

    Lễ hội kén rể ngàn năm tuổi ở Hà Nội 

    12-03-2024 06:21

    Lễ hội kén rể được người dân thôn Đường Yên, xã Xuân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn của nữ tướng Lê Hoa.

  • Nhọc nhằn nghề chà nhám đồ mộc

    Nhọc nhằn nghề chà nhám đồ mộc

    10-03-2024 06:16

    Vất vả, thường xuyên tiếp xúc với bụi, hóa chất song nhiều phụ nữ ở xã Quỳnh Hưng vẫn chọn làm thợ chà nhám đồ mộc vì chủ động được thời gian.