Hai bệnh nhân cần giúp đỡ

22/02/2014 - 09:32

PNO - PN - * Gần hai năm điều trị bệnh ung thư cổ tử cung tại BV Ung Bướu nhưng bệnh của chị Phùng Mỹ Hạnh (49 tuổi, ngụ tại xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) vẫn chưa thuyên giảm.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Hai benh nhan can giup do

Mới đây, chị Hạnh được phát hiện di căn hạch. Bác sĩ cho biết, chị cần tiếp tục điều trị trong thời gian dài. Chi phí điều trị cao, gia đình chị phải vay mượn hơn 30 triệu đồng. Trước đây, vợ chồng chị đi đánh cá, nuôi ba con nhỏ ăn học, nhưng từ ngày chị phát bệnh, chồng chị phải chăm sóc vợ nên không đi làm được nữa. Cả nhà không có bất cứ thu nhập nào nên vô cùng khó khăn. Sắp tới đợt tái khám để xạ trị nhưng gia đình chị không biết xoay xở ra sao.

Hai benh nhan can giup do

* Phẫu thuật cắt khối u do ung thư buồng trứng cách nay hơn 10 năm, mới đây, bà Võ Thị Hối (56 tuổi, ngụ tại thôn Phú Mỹ, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) tái phát bệnh, phải tiếp tục phẫu thuật tại BV Chợ Rẫy. Ngoài những đợt hóa trị, bà phải uống thuốc thường xuyên theo chỉ định của bác sĩ. Từ ngày bà mắc bệnh, chồng bỏ đi không tin tức, chi phí chữa trị phải vay mượn và nhờ vào sự giúp đỡ của bà con, làng xóm. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, trước khi bệnh, bà làm thuê nuôi hai con nhỏ, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. 

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3 TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai phụ nữ chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

 Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI