Hà Nội: Toàn cảnh dự án nhà máy nước 3.700 tỷ đồng chậm tiến độ nằm ngổn ngang ven sông Hồng

18/05/2022 - 17:30

PNO - Với kinh phí đầu tư 3.700 tỷ đồng, nhà máy nước mặt sông Hồng đến nay vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng và chưa thể đi vào hoạt động.

Nhà máy nước mặt sông Hồng nằm tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Dự án được xây dựng nhằm thực hiện cấp nước cho người dân Đan Phượng và vùng lân cận từ năm 2018.
Nhà máy nước mặt sông Hồng nằm tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Dự án được xây dựng nhằm thực hiện cấp nước cho người dân Đan Phượng và vùng lân cận từ năm 2018
 Được UBND TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2015, dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng là một trong các nhà máy nằm trong điều chỉnh Quy hoạch cấp nước thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, bên cạnh Nhà máy nước mặt sông Đuống và các nhà máy nước Thăng Long, Cáo Đỉnh, Yên Phụ, Lương Yên, Nam Dư, Gia Lâm, Tiến Thịnh.
Được UBND TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2015, dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng là một trong các nhà máy nằm trong điều chỉnh Quy hoạch cấp nước thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, bên cạnh Nhà máy nước mặt sông Đuống và các nhà máy nước Thăng Long, Cáo Đỉnh, Yên Phụ, Lương Yên, Nam Dư, Gia Lâm, Tiến Thịnh
Được biết, tổng mức kinh phí dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng là 3.700 tỷ đồng, do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Nước mặt sông Hồng tự huy động.  Nhà máy nước mặt sông Hồng được đầu tư với số vốn 3.692 tỷ đồng với công suất thiết kế giai đoạn I (2018) là 300.000m3/ngày đêm; giai đoạn II (2030) là 450.000m3/ngày đêm đảm bảo cung cấp nước cho khu vực phía Nam sông Hồng bao gồm: đô thị trung tâm Hà Nội (các quận nội thành) và các khu vực chưa có hệ thống cấp nước thuộc phía Tây đường vành đai 3, phía Bắc đường quốc lộ 32 (thuộc quận Bắc Từ Liêm, huyện Đan Phượng).
Được biết, tổng mức kinh phí dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng là 3.700 tỷ đồng, do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Nước mặt sông Hồng tự huy động. Nhà máy nước mặt sông Hồng với công suất thiết kế giai đoạn I (2018) là 300.000m3/ngày đêm; giai đoạn II (2030) là 450.000m3/ngày đêm đảm bảo cung cấp nước cho khu vực phía Nam sông Hồng bao gồm: đô thị trung tâm Hà Nội (các quận nội thành) và các khu vực chưa có hệ thống cấp nước thuộc phía Tây đường vành đai 3, phía Bắc đường quốc lộ 32 (thuộc quận Bắc Từ Liêm, huyện Đan Phượng) 
Ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào giữa năm 2020. Tuy nhiên, theo ghi nhậncủa PV, đến nay, công trường thi công nhà máy vẫn ngổn ngang bê tông và cốt thép, chưa có hạng mục nào được hoàn thiện.
Đến nay, công trường thi công nhà máy vẫn ngổn ngang bê tông và cốt thép, chưa có hạng mục nào được hoàn thiện
Tổng diện tích thi công nhà máy là 21,1 ha. Theo thiết kế, tuyến ống truyền dẫn có chiều dài 28,1 km và sử dụng ống gang dẻo có độ bền cao, giúp hạn chế sự cố rò rỉ, vỡ đường ống.
Tổng diện tích thi công nhà máy là 21,1ha. Theo thiết kế, tuyến ống truyền dẫn có chiều dài 28,1 km và sử dụng ống gang dẻo có độ bền cao, giúp hạn chế sự cố rò rỉ, vỡ đường ống
Sau khi hoàn thiện, nhà máy dự kiến vận hành với công suất nước 300.000 m3/ngày đêm trong giai đoạn 1, cung cấp nước sạch cho 8 xã của huyện Đan Phượng và một số vùng phụ cận. Quy trình vận hành nhà máy này lần lượt là: Sơ lắng cặn thô, keo tụ, trộn phản ứng, lắng ngang, lọc nhanh, lọc hữu cơ, khử trùng rồi đưa vào bể chứa nước sạch.
Sau khi hoàn thiện, nhà máy dự kiến vận hành với công suất nước 300.000 m3/ngày đêm trong giai đoạn 1, cung cấp nước sạch cho 8 xã của huyện Đan Phượng và một số vùng phụ cận. Quy trình vận hành nhà máy này lần lượt là: Sơ lắng cặn thô, keo tụ, trộn phản ứng, lắng ngang, lọc nhanh, lọc hữu cơ, khử trùng rồi đưa vào bể chứa nước sạch
Mặc dù dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động giai đoạn I vào năm 2018 nhưng cho đến nay công trình vẫn đang ngổn ngang và hầu như không có bất kỳ mọi hoạt động xây dựng nào.
Mặc dù dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động giai đoạn I vào năm 2018 nhưng cho đến nay công trình vẫn đang ngổn ngang và hầu như không có bất kỳ mọi hoạt động xây dựng nào
nhiều hạng mục vẫn dang dở, nguyên vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang trong công trường.
Nhiều hạng mục vẫn dang dở, nguyên vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang trong công trường
Bên trong công trường, các máy cẩu trọng lực lớn được lắp ráp để thi công. Số nhân công đang làm việc tại đây chỉ bằng một nửa so với hai năm trước nên khối lượng công việc còn lại rất nhiều, tiến độ ngày càng chậm.
Bên trong công trường, các máy cẩu trọng lực lớn được lắp ráp để thi công. Số nhân công đang làm việc tại đây chỉ bằng một nửa so với hai năm trước nên khối lượng công việc còn lại rất nhiều, tiến độ ngày càng chậm
Chủ đầu tư nhà máy cho biết trong năm 2021 với tiến độ đang làm, dự án có thể vận hành vào quý III/2022. Tuy nhiên, với năng suất thi công hiện tại, công trình này có nguy cơ cao tiếp tục chậm tiến độ.
Chủ đầu tư nhà máy cho biết, trong năm 2021 với tiến độ đang làm, dự án có thể vận hành vào quý III/2022. Tuy nhiên, với năng suất thi công hiện tại, công trình này có nguy cơ cao tiếp tục chậm tiến độ
Tính đến thời điểm hiện tại thì dự án đã chậm tiến độ 4 năm so với dự kiến đưa vào hoạt động.
Tính đến hiện tại thì dự án đã chậm tiến độ 4 năm so với dự kiến đưa vào hoạt động

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI