Giúp trẻ thiệt thòi những kỹ năng tự bảo vệ mùa dịch bệnh

05/05/2020 - 10:48

PNO - 6 thao tác rửa tay, cách đeo khẩu trang, giãn khoảng cách an toàn, kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương tích được gửi đến trẻ bằng phương pháp trực quan.

Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 279 gắn với chủ đề năm 2020 "Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em" và là một trong những hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em, do Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức.

Lớp tập huấn thực hiện giãn cách theo quy định.
Lớp tập huấn thực hiện giãn cách theo quy định.

 

Trước khi vào lớp, các trẻ được hướng dẫn rửa tay, mang khẩu trang đúng cách...
Trước khi vào lớp, các trẻ được hướng dẫn rửa tay, mang khẩu trang đúng cách...

Với chủ đề “An toàn không bị tai nạn thương tích, đuối nước và giảm thiểu tai nạn giao thông", buổi truyền thông được bác sĩ Ngô Thị Ánh Đông và Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ Đồng cảm luân phiên dẫn dắt vào ngày cuối tuần đã thu hút hơn 20 trẻ là con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các trẻ tái hòa nhập cộng đồng.

Đây là nhóm trẻ vốn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, bị hạn chế khả năng tiếp cận các kiến thức, kỹ năng. 

Tuấn - Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI