Giúp phụ nữ trung niên dám thay đổi để sống tốt hơn

28/07/2025 - 06:52

PNO - Quyết định nghỉ việc, đi tìm công việc mới là một thử thách lớn, có thể làm xáo trộn cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là những phụ nữ đã bước sang tuổi 40. Nhưng nhiều chị em đã không ngại “phá kén”, từ bỏ công việc cũ vốn có nhiều kinh nghiệm, để làm lại.

Tuổi trung niên không ngại làm lại

Tại lớp học nghề tóc do Hội LHPN TPHCM tổ chức trong tháng Năm vừa qua, chị Hà Thanh Đảm là một trong những học viên xuất sắc của lớp, được nhiều chị em nể phục bởi tinh thần cầu tiến, kiên trì với mục tiêu lựa chọn. Chị chia sẻ: “Khóa học là cơ hội để tôi thay đổi, phát triển bản thân”.

Từng là nhân viên ngân hàng với công việc ổn định và mức lương khá nhưng chị quyết định nghỉ việc từ hơn 2 năm qua. Ban đầu, chị định nghỉ ngơi một thời gian để cân bằng lại cuộc sống. Tuy nhiên, khi muốn quay lại thị trường lao động, chị mới thấm thía: phụ nữ ngoài 40 tìm kiếm công việc mới không dễ dàng.

Các học viên tham gia khóa học nghề tóc miễn phí tại Hội LHPN TPHCM
Các học viên tham gia khóa học nghề tóc miễn phí tại Hội LHPN TPHCM

Trong lúc còn đang loay hoay, chị được địa phương giới thiệu lớp học nghề tóc miễn phí do hội phụ nữ phối hợp với đơn vị đào tạo tổ chức. Không chần chừ, chị tìm hiểu, đăng ký và nhanh chóng hòa nhập. Suốt 3 tuần học tập, chị Đảm đã nắm được kỹ năng cơ bản từ lý thuyết đến thực hành và đủ tự tin với các kỹ thuật gội đầu, mát xa cổ vai gáy, cắt tóc, pha thuốc nhuộm... Hiện tại, chị đi làm thợ phụ tại tiệm tóc để tiếp tục rèn nghề, chuẩn bị tham gia khóa học nâng cao trong vài tuần tới.

Giống như chị Đảm, chị Vũ Thị Xuân Hương đã được trao cơ hội nghề và tự tin khởi nghiệp khi bước sang tuổi 40. Chị là minh chứng rõ nét về việc dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để mở “cánh cửa mới” của cuộc đời mình.

Chị Hương từng làm công việc văn phòng trước khi nghỉ việc. Thời gian đầu nghỉ việc, thất nghiệp, chị cảm thấy chông chênh và mất phương hướng. Rồi chị bị cuốn hút bởi những video làm nail và bắt đầu tự học theo. Chị nhận ra mình có niềm đam mê mãnh liệt với nghề nail, có thể kiên nhẫn ngồi hàng giờ mà không cảm thấy mệt mỏi. Rồi chị đi hỏi các lớp học nghề, nhưng chi phí quá cao, lên đến vài chục triệu đồng.

Đang loay hoay giữa niềm yêu thích và khó khăn về tài chính, chị Hương nghe chị em trong khu phố thông tin về khóa học nghề tóc miễn phí. Tuy không phải là nghề nail chị mong muốn, nhưng chị vẫn đăng ký với hy vọng có thể mở ra một hướng đi khác.

Khóa học kéo dài 3 tháng. Tham gia khóa học, chị được hỗ trợ toàn bộ chi phí từ dụng cụ đến nguyên vật liệu học tập. Điều đặc biệt là ngoài nghề tóc, khóa học còn dạy cho các học viên làm nail cơ bản như cắt da, sơn móng, sơn gel… Tự tin với những kiến thức và kỹ năng được đào tạo, kết thúc khóa học, chị Hương đã thuê mặt bằng để mở cửa tiệm cho riêng mình. Nửa năm qua, hoạt động của tiệm dần đi vào ổn định, giúp chị có nguồn thu nhập khá ổn định. Với chị, đó đã là một thành công lớn.

Nhiều cơ hội mới được mở ra

Cuối tháng Năm vừa qua, khi nghe tin về lớp đào tạo nghề tóc miễn phí, chị Lã Hồng Phụng đã đến cơ quan Hội LHPN TPHCM để đăng ký tham gia. Chị nói: “Tôi biết đến khóa học là do người bạn giới thiệu. Hy vọng, đây sẽ là cơ hội để tôi học được nghề mới, vừa có thể kiếm tiền, vừa đưa đón được 2 con đang học phổ thông”.

Vốn là một nhân viên kinh doanh nhanh nhẹn, nhưng do bận bịu chuyện gia đình, nên chị phải nghỉ việc. Ở nhà một thời gian, nhận thấy một mình chồng không thể gánh vác hết mọi chi tiêu, nên chị lại tìm việc làm. Khởi đầu, chị học và đi bán bông dạo trước các cổng trường học. Công việc mang tính thời vụ, phụ thuộc vào lịch tổ chức sự kiện của các trường và không có địa điểm cố định. Còn bình thường, chị phải chở hoa đi khắp nơi, có khi cả ngày không bán được bó nào.

Ban tổ chức lớp học trao chứng nhận nghề cơ bản cho các học viên hoàn thành khóa học
Ban tổ chức lớp học trao chứng nhận nghề cơ bản cho các học viên hoàn thành khóa học

Cùng với chị Phụng, chị Phạm Thị Tuyết Nhung cũng đến Hội LHPN TPHCM để đăng ký học nghề tóc. Hiện tại, chị Nhung đang làm thợ phụ cho một tiệm tóc nhỏ gần nhà, biết gội đầu, dặm màu tóc... Đến với lớp học, chị mong được học bài bản để có thể tìm một công việc ổn định hơn, hoặc nếu thuận lợi thì mở tiệm ngay tại nhà.

Câu chuyện của chị Phụng, chị Nhung là minh chứng sống động cho tinh thần “dám thay đổi để sống tốt hơn” của gần 100 trường hợp đã đăng ký học nghề tóc do Hội LHPN TPHCM cùng chương trình “L’Oréal - Vì cuộc sống tốt đẹp hơn” phối hợp tổ chức.

Qua 1 tháng chuẩn bị, đầu tháng Bảy này, lớp đã khai giảng thêm khóa mới với 25 học viên. Chị Phụng dự tính, sau khóa học này sẽ xin đi làm thợ phụ để lấy kinh nghiệm và quay trở lại tiếp tục học khóa nâng cao theo quy định của chương trình đào tạo.

Nhiều chị em chia sẻ, điều quan trọng nhất mà họ nhận được không chỉ là kỹ năng nghề, mà còn là sự tự tin, tinh thần dám thay đổi và niềm tin rằng phụ nữ, dù ở lứa tuổi nào, cũng có thể bắt đầu lại nếu có cơ hội và quyết tâm. Những khóa học như vậy đã mở ra cánh cửa mới cho nhiều phụ nữ ở tuổi ngoài 40 - những người từng nghĩ rằng cơ hội của mình đã trôi qua.

Hỗ trợ phụ nữ trung niên tái hòa nhập thị trường lao động

Hội LHPN TPHCM cho biết, đào tạo nghề là một trong những nội dung quan trọng được cơ quan này duy trì thực hiện trong nhiều năm qua. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, các cấp hội trên toàn thành phố đã tổ chức cũng như giới thiệu cho hơn 1.000 phụ nữ tham gia các lớp dạy nghề, hầu hết là miễn phí.

Đặc biệt, chương trình đào tạo nghề tóc đã được các cấp hội phối hợp tổ chức liên tục trong 10 năm qua. Trước đây, chương trình dạy và học liên tục 3-5 tháng, từ cơ bản đến nâng cao. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể xin làm thợ ở các salon tóc hoặc mở cửa tiệm cho riêng mình.

Còn hiện tại, chương trình đã thay đổi, học viên tham gia khóa cơ bản trong 3 tuần, sau đó xin đi làm để lấy kinh nghiệm rồi trở lại học khóa nâng cao 13 tuần, tiếp cận những kỹ thuật tiên tiến, cập nhật xu hướng của ngành tạo mẫu tóc. Đây không chỉ là yêu cầu của chương trình, mà còn là cách để đảm bảo việc học gắn liền với hành, nâng cao tay nghề cũng như giúp học viên hòa nhập thị trường lao động.

Chương trình cũng được đánh giá là một dự án cộng đồng giàu tính nhân văn, được xây dựng với mục tiêu rất rõ ràng: tạo cơ hội việc làm bền vững cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trung niên, những người đang gặp khó khăn trong việc tái hòa nhập thị trường lao động.


Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI