Giá vàng thị trường tự do lên tới 150 triệu đồng/lượng

07/09/2025 - 14:47

PNO - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh thị trường vàng vào ngày 6/9, giá vàng trên thị trường tự do vẫn tiếp tục "nổi sóng".

Theo niêm yết từ các công ty, giá vàng miếng SJC ở mức 133,9 – 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), trong khi giá vàng nhẫn 9999 là 127,7 – 130,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trên thực tế, giá vàng tại thị trường tự do liên tục lập đỉnh mới theo ngày.

Cụ thể, trong ngày 6/9 vừa qua, trong các hội nhóm như "Cộng đồng trao đổi – mua bán vàng 9999", "Hội mua bán, giao lưu vàng miếng SJC, 9999, PNJ, DOJI, BTMC"... , nhiều người rao bán vàng miếng SJC lên tới 140 triệu đồng/lượng, cao hơn giá mua vào tại các công ty là 6 triệu đồng/lượng.

Rất nhiều tài khoản rao bán vàng với giá trên trời - Ảnh: Thanh Hoa
Rất nhiều tài khoản rao bán vàng với giá "trên trời", tới 150 triệu đồng/lượng - Ảnh: Thanh Hoa

Trước tình hình này, cũng trong ngày 6/9, tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, ngăn chặn tình trạng thao túng thị trường, găm hàng và đẩy giá.

Dù vậy, sau chỉ đạo này, giá vàng tại thị trường tự do vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều người vẫn rao bán vàng với mức giá rất cao. Trong tối ngày 6/9 và sáng ngày 7/9, một tài khoản Facebook tên C.T, ở phường Phú Nhuận, TPHCM rao bán vàng miếng SJC với mức giá 150 triệu đồng/lượng, cao hơn giá mua vào tại các công ty tới 16 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, dù mức giá được coi là "trên trời", vẫn xuất hiện nhiều bình luận ngỏ ý muốn mua. Bên dưới bài viết, nhiều tài khoản khác cũng nhảy vào bình luận và rao bán giá vàng miếng SJC với mức giá từ 143 - 145 triệu đồng/lượng.

Rất nhiều nơi niêm yết giá
Rất nhiều cửa hàng nhỏ lẻ niêm yết giá từ 137-138 triệu đồng/lượng, cao hơn giá tại các công ty rất nhiều - Ảnh: Thanh Hoa

Riêng vàng nhẫn 9999 cũng được rao bán ở mức 132-138 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết tại các công ty là 5 - 10 triệu đồng/lượng.

Trước tình hình này, ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 – khuyến cáo người dân chỉ nên giao dịch tại các điểm kinh doanh được cấp phép để tránh các rủi ro như mua phải vàng giả, kém chất lượng hoặc bị lừa đảo.

Riêng vàng nhẫn 9999 thì được hét với giá 138 triệu đồng/lượng, cũng cao hơn giá tại
Riêng vàng nhẫn 9999 thì được hét với giá 138 triệu đồng/lượng, cao hơn giá mua vào tại các công ty là 10 triệu đồng/lượng - Ảnh: Thanh Hoa

Đây không phải là tình trạng mới. Trước đó, vào tháng 5/2024, khi giá vàng chạm đỉnh lịch sử 92-93 triệu đồng/lượng, hiện tượng giao dịch vàng tại thị trường tự do với giá cao hơn niêm yết 3-5 triệu đồng/lượng cũng đã xảy ra và không ít người suýt mất tiền tỉ vì các giao dịch qua mạng đầy rủi ro.

Theo tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển thị trường tài chính và Bất động sản toàn cầu - nguyên nhân khiến giá vàng tại thị trường tự do được hét giá ngày càng cao qua thời gian (năm 2024 là cao hơn giá tại các công ty chỉ 3-5 triệu đồng/lượng, đến năm 2025 tới 10-16 triệu đồng/lượng) là do cung - cầu đang lệch pha, nguồn cung khan hiếm nhưng nhu cầu tích trữ thì vẫn cao. Nếu NHNN không nhanh chóng có động thái ổn định thị trường thì giá tại thị trường chính thức và thị trường tự do càng tiếp tục tăng cao. Ông Hiếu cũng cảnh báo, mức giá 150 triệu đồng/lượng có thể là chiêu thức của một số người đầu cơ, làm cho người dân tin rằng giá vàng tiếp tục tăng cao, từ đó đổ xô mua với mức giá đắt đỏ.

Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn - cho biết, vàng tăng giá mạnh trong những ngày vừa qua do ba nguyên nhân chính: giá vàng thế giới tăng cao, kỳ vọng và tâm lý đám đông đẩy nhu cầu trong nước lên, và nguồn cung bị ảnh hưởng do NHNN tạm dừng bán vàng SJC ra thị trường trong quá trình chuyển đổi sang cơ chế quản lý mới. Ông cũng nêu rõ, chi phí vốn lớn khiến các doanh nghiệp không có nhu cầu dự trữ vàng cao.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, NHNN sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra cùng các bộ, ngành liên quan để xử lý nghiêm các vi phạm. "Quan trọng nhất là phải khẩn trương triển khai các giải pháp điều hành thị trường vàng theo cơ chế mới mà Chính phủ đã thông qua", Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI