Gần 4 tấn thịt chó, mèo bốc mùi hôi theo xe khách ra miền Bắc tiêu thụ

18/04/2020 - 21:40

PNO - Kiểm tra trên 2 chiếc xe khách, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện có gần 4 tấn thịt chó, mèo đã bốc mùi hôi, đang trên đường ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Ngày 18/4, trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Đội trưởng Đội 6.1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị vừa phát hiện một xe ô tô khách giường nằm vận chuyển 1,5 tấn thịt động vật đã bốc mùi hôi thối.

Theo đó, khoảng 12g30 trưa cùng ngày, chiếc xe khách giường nằm mang biển số Hải Phòng chạy tuyến TPHCM - Hải Phòng do Vũ Văn Luân (32 tuổi, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) điều khiển, khi lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) thì lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Những thùng xốp chứa thịt chó, mèo được dấu dưới gầm xe khách
Những thùng xốp chứa thịt chó, mèo được giấu dưới gầm xe khách

Kiểm tra thùng xe khách, cảnh sát phát hiện 15 thùng xốp đựng thịt chó đã bốc mùi hôi.

Tài xế Vũ Văn Luân không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến 1,5 tấn thịt này. Bước đầu, tài xế cho hay nhận chở thuê số thịt này từ TPHCM ra Hải Phòng tiêu thụ với số tiền công 3 triệu đồng.

Thịt chó, mèo đã được cạo lông, bốc mùi hôi trong các thùng xốp
Thịt chó, mèo bốc mùi hôi trong các thùng xốp

Trưa một ngày trước (17/4), Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Chi cục chăn nuôi - Thú y tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bắt giữ xe khách giường nằm mang biển số TPHCM do Bùi Quang Hưng (trú tại Thái Bình) điều khiển chở 2,4 tấn thịt chó, mèo đã bốc mùi hôi thối.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI