Đưa cha con “người rừng” vào bệnh viện tỉnh chữa trị

17/08/2013 - 17:36

PNO - PNO - Chiều 17/8, người nhà ông Hồ Minh Lâm, thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, cho biết: Căn chòi “tổ chim” của cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang tại thôn Kem, xã Trà Xinh, đã bị ông Lâm đốt.

Nguyên nhân "đốt chòi" theo ông Lâm (cháu ruột ông Hồ Văn Thanh) là do ông bức xúc vì báo chí và dư luận cho rằng ông “kinh doanh” từ việc phiên dịch, đến dẫn các nhà báo vào xem nhà của cha con ông Thanh trong rừng với giá "cắt cổ". Ông  Lâm quyết định đốt căn chòi trên cây của cha con ông Thanh để chấm dứt việc báo chí tiếp cận, ảnh hưởng đến đời sống gia đình ông.

Dua cha con “nguoi rung” vao benh vien tinh chua tri

Cha con ông Hồ Văn Thanh

Cũng theo người nhà ông Lâm, cha con ông Thanh đã được đưa từ Trung tâm y tế Tây Trà xuống BVĐK Quảng Ngãi để chữa bệnh vì sức khỏe ông Thanh suy kiệt còn anh Lang thì bị sốt liên tục.

TRUNG VIỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI