Đông đảo người dân đội mưa dự lễ dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

22/09/2022 - 14:36

PNO - Ngày 22/9, tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) diễn ra lễ dâng hương 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2022).

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã hy sinh oanh liệt vì dân, vì nước với khí phách anh hùng qua câu nói: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam, mới hết người nước Nam đánh Tây”.

Tiết mục biểu diễn trống hội tại lễ dâng hương
Tiết mục biểu diễn trống hội tại lễ dâng hương

Tại lễ dâng hương, ông Đặng Công Bình - Trưởng Ban bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực đã nêu bật tinh thần yêu nước và sự hy sinh quả cảm của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và những chiến công hiển hách của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ non sông Việt Nam, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước.

Hàng năm, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. Ngoài ra, đây còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và người dân Kiên Giang, cũng như người dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tưởng nhớ, ghi ơn, tự hào với gương hy sinh oanh liệt của Anh hùng Nguyễn Trung Trực.

Buổi lễ năm nay diễn ra trong thời tiết không thuận lợi, nhưng đông đảo người dân vẫn đội mưa chiêm bái, tri ân công đức Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
Buổi lễ năm nay diễn ra trong thời tiết không thuận lợi, nhưng đông đảo người dân vẫn đội mưa chiêm bái, tri ân công đức Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Vĩnh Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI