Đồng bằng sông Cửu Long:Rộn ràng khí thế “vượt nắng, thắng mưa” trên các công trình trọng điểm

14/07/2025 - 06:45

PNO - Ngày 13/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác chính phủ đã làm việc với lãnh đạo bộ, ngành và các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông trọng điểm - nhất là cao tốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị ngày 13/7 ở TP Cần Thơ
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị ngày 13/7 ở TP Cần Thơ

Đồng loạt triển khai 21 dự án

Ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng - cho biết, hiện khu vực phía Nam có 21 dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai, trong đó có 13 dự án nỗ lực hoàn thành trong năm 2025, với tổng chiều dài 354km.

Điển hình như: cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài 110,8km; cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ dài 28,8km; cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài 51,5km; dự án thành phần 1 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu dài 16km; cầu Rạch Miễu 2 dài 17,6km… Ngoài ra, có 8 dự án hoàn thành sau năm 2025 với tổng chiều dài 294,6km và 3 dự án chuẩn bị đầu tư với tổng chiều dài 98km.

Mặc dù các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang vào mùa mưa, thời tiết không thuận lợi cho việc thi công, nhưng các chủ đầu tư đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, quyết liệt đôn đốc nhà thầu. Lãnh đạo Bộ Xây dựng thường xuyên kiểm tra hiện trường, yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” và điều chuyển khối lượng của các nhà thầu làm chậm nhằm đảm bảo hoàn thành các dự án quan trọng.

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho hay, cầu Rạch Miễu 2 đã thi công đạt 97,24%, vượt tiến độ. Dự kiến trong tháng 8/2025, cầu cơ bản hoàn thành, kịp đưa vào khai thác dịp 2/9. Đối với cầu Đại Ngãi gồm 2 gói thầu đang được triển khai khẩn trương; trong đó cầu Đại Ngãi 2 dự kiến cuối tháng 8/2025 sẽ cho thông xe tạm đối với xe máy, còn cầu Đại Ngãi 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2028.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại chia sẻ, là địa phương có điều kiện đi lại khó khăn và nằm cách xa các trung tâm lớn, Cà Mau tập trung quyết liệt và ưu tiên mọi nguồn lực cho các dự án cao tốc.

Cùng với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang “chạy đua” thi công để hoàn thành trong năm nay, tỉnh đang khẩn trương phối hợp cùng các bộ, ngành để hoàn thiện thủ tục, đảm bảo khởi công cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Đây là dự án kết nối cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông từ Pác Bó (tỉnh Cao Bằng) đến mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau), mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra và động viên các đơn vị thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra và động viên các đơn vị thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Gỡ khó về vật liệu để đẩy nhanh tiến độ

Thời gian qua, vấn đề nan giải của các công trình trọng điểm, dự án cao tốc là tình trạng thiếu vật liệu trầm trọng (cát, đá, đất…) khiến tiến độ thi công chậm, kéo theo kinh phí dự toán tăng. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tổng nhu cầu vật liệu của các dự án là khoảng 65,5 triệu m3 cát, 15 triệu m3 đá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các bộ ngành, địa phương quyết liệt, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp phép. Đến nay, các địa phương đã được cấp phép khai thác 76,17 triệu m3 cát đắp nền. Về vật liệu đá, các dự án hoàn thành trong năm 2025 cần 9,32 triệu m3, đến nay đã cơ bản đảm bảo; riêng khối lượng đá cho các dự án hoàn thành sau năm 2025 sẽ tiếp tục được lấy từ các mỏ ở TPHCM, Đồng Nai, An Giang.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng, sau khi Thủ tướng chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt nhiệm vụ được giao để đảm bảo nguồn vật liệu thi công. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn các giải pháp xử lý kỹ thuật và trình tự thực hiện nhằm rút ngắn thời gian chờ lún, đẩy nhanh tiến độ, không phụ thuộc quá lớn vào công suất khai thác cát.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận, các công trình giao thông trọng điểm vùng ĐBSCL cơ bản đúng tiến độ. Một số công trình vượt tiến độ đề ra như cầu Rạch Miễu 2, cầu Đại Ngãi. Tuyến cao tốc Bắc - Nam đang hoàn thành vượt kế hoạch, nhiều đoạn cao tốc trục đông - tây có khả năng hoàn thành trong năm nay.

Thủ tướng lưu ý, phải tiếp tục phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”… Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, lãnh đạo phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chính quyền tích cực tháo gỡ vướng mắc pháp lý, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phải tham gia những việc có thể làm được, như ủng hộ lương thực, thực phẩm… không để nhà thầu, công nhân, người lao động cô đơn trên công trường.

Thủ tướng nhắc nhở các đơn vị chuẩn bị chu đáo cho lễ khánh thành cầu Rạch Miễu 2, cầu Đại Ngãi vào dịp 19/8/2025… để đáp ứng sự mong chờ của bà con ĐBSCL.

Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI