Diễn viên Lãnh Thanh: “Làm diễn viên như… làm nông”

13/09/2025 - 07:16

PNO - Sau vai diễn trong bộ phim ngắn Đàn cá gỗ ra rạp dịp lễ 30/4, diễn viên Lãnh Thanh trở lại với phim Khế ước bán dâu (khởi chiếu ngày 12/9). Trong phim, anh vào vai Thế Giang - chàng trai xa lánh trần thế tìm đến con đường tu tập.

Chỉ xuất hiện ở nửa sau của phim, Lãnh Thanh có màn trình diễn bùng nổ trong phân cảnh trừ tà đầy kịch tính. Anh đã chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM về vai diễn độc đáo này.

Vai diễn khác lạ

Phóng viên: Với Thế Giang, anh đã tạm biệt những vai diễn giàu có, quyến rũ, phản diện vốn là sở trường. Cơ duyên nào đưa anh đến với vai này?

Diễn viên Lãnh Thanh: Ban đầu, nhà sản xuất mời tôi thử vai Thế Định. Nhưng khi nhận kịch bản, thấy nhân vật Thế Giang thú vị hơn, có nét riêng, tôi ngỏ lời được thử. Vai này thời lượng không nhiều nên tôi muốn mình phải diễn chỉn chu trong từng phân đoạn. Đó cũng là quan điểm làm nghề của tôi: vai diễn càng ít càng phải thể hiện thật chuẩn.

Diễn viên Lãnh Thanh trong phân cảnh trừ tà ở phim Khế ước bán dâu - Ảnh do đoàn phim cung cấp
Diễn viên Lãnh Thanh trong phân cảnh trừ tà ở phim Khế ước bán dâu - Ảnh do đoàn phim cung cấp

* Anh chuẩn bị gì để vào vai?
- Tôi tìm hiểu về cách thủ ấn, bắt khuyết. Lúc nhỏ, tôi từng xem thầy cúng làm phép nên nhớ một số động tác. Nhân vật Thế Giang là người rời xa chốn trần tìm nơi tu hành, người gầy nên suốt 1 tháng tôi mặc áo mưa chạy bộ mỗi tối nhằm giảm cân. Tôi tắm nước lạnh, ngồi thiền để có thần thái phù hợp vai.

* Trong phim có trường đoạn trừ tà khá ấn tượng với những động tác ma mị, bí ẩn và cơ thể đầy kín những ký tự cổ. Anh có kỷ niệm gì về cảnh quay đó?

- Cảnh này ghi hình trong 3 đêm, mỗi ngày từ 6g tối đến 6g sáng hôm sau. Phim quay vào cuối năm nên rất lạnh. Cơ thể dán đầy các ký tự nên tôi nghỉ tắm mấy ngày đó vì mỗi lần dán mất 2-3 tiếng mới hoàn thành; nếu tắm, nước nóng sẽ làm trôi hết. Ở cảnh quay ấy, tôi cùng 8 bạn diễn nam phải cởi trần trong cái lạnh cắt da cắt thịt.

Mong được vào vai nông dân

* Anh thường gây ấn tượng với vai phụ hơn vai chính. Anh nghĩ gì khi nhìn lại các phim đã đóng?

- Vai nào tôi cũng tâm đắc vì qua mỗi vai, tôi học được một điều mới mẻ. Ở Thưa mẹ con đi, tôi học cách nói giọng Nam. Trong Chị chị em em, tôi được tiếp xúc với các kiến trúc sư nên có thêm kiến thức về kiến trúc, biết tưởng tượng không gian, giúp ích cho việc diễn xuất. Đóng Khế ước bán dâu, tôi biết cách ngồi thiền. Tôi thích tham gia phim điện ảnh hơn truyền hình vì có nhiều tự do sáng tạo hơn, thấy được mình ở nhiều góc cạnh khác. Trong khi đó, với phim truyền hình, mọi thứ luôn ở mức khá căn bản để mọi người dễ tiếp nhận.

Lãnh Thanh trong buổi ra mắt phim Khế ước bán dâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Lãnh Thanh trong buổi ra mắt phim Khế ước bán dâu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

* Sau 10 năm vào Nam lập nghiệp, anh ấn tượng gì về quãng thời gian này?

- Tôi học IT, về phát triển và thiết kế web. Trong thời gian chờ việc làm, tôi được bạn nhờ đóng một bộ phim tốt nghiệp. Từ đó, tôi gắn bó luôn với diễn xuất, tham gia vai quần chúng trong vài phim truyền hình phía Bắc. Năm 2015, tôi vào Nam vì muốn thử sức ở một nơi mới. Ở TPHCM, tôi không quen ai trong ngành nên chỉ biết lên mạng vào các hội nhóm cần diễn viên quần chúng để tìm cơ hội. Tôi đóng quần chúng được vài phim, sau đó không ai kêu nữa. Tôi đi thử vai rất nhiều. Mãi đến năm 2018, tôi mới có cơ hội đóng Thưa mẹ con đi. Sau đó, tôi nhận được nhiều lời mời hơn nhưng dịch COVID-19 khiến phim ảnh ngưng trệ, lửa nghề trong tôi cũng giảm. Đến năm 2022, tôi được khởi động lại bằng dự án phim Chiếm đoạt.

* Gặp nhiều điều không thuận lợi, có lúc nào anh nản?

- Suốt 3 năm 2015-2017, tôi không đóng phim, sống nhờ vào việc làm người mẫu ảnh và làm nhiều việc linh tinh. Trước khi vào Nam, tôi đặt kỳ hạn 5 năm nên mới 3 năm tôi không vội. Nhờ lần phụ việc cho đạo diễn Trần Thanh Huy lúc làm phim Ròm, anh khuyên tôi học diễn xuất thêm ở chương trình “Gặp gỡ mùa thu”. Khi tham gia “Gặp gỡ mùa thu”, tôi biết đến dự án Thưa mẹ con đi nên thử vai và đậu.

* Mỗi khi nhận vai diễn mới, anh có đặt nhiều kỳ vọng?

- Tôi chỉ hy vọng khán giả có sự đồng cảm với nhân vật của mình chứ không đặt kỳ vọng gì vào vai diễn hay bộ phim. Với tôi, làm diễn viên như làm nông, nếu phim thắng phòng vé giống như nông dân trúng mùa, đó là sự may mắn. Nếu không, mình vẫn phải làm vụ tiếp chứ không thể bỏ. Tôi thấy mình còn “máu nóng” trong diễn xuất nên muốn theo đuổi nghề này dài hơi. Mọi người lâu nay nhìn mặt bắt hình dong tôi vào vai công tử nhưng nếu vào vai nông dân đảm bảo tôi thể hiện “chất” hơn vì tôi sinh ra trong gia đình thuần nông.

* Xu hướng phim hợp tác đang nở rộ mở ra nhiều cơ hội cho diễn viên xuất ngoại. Anh chuẩn bị gì cho việc này?

- Để có cơ hội đóng phim hợp tác, tôi nghĩ mình cần tìm được một công ty quản lý có thể khai thác tiềm năng của tôi. Lâu nay, tôi vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị, học sẵn nhiều kỹ năng. Tôi luyện võ với mong muốn có dịp đóng phim hành động. Sau Khế ước bán dâu, tôi vừa nhận vai trong một phim truyền hình cổ trang dự kiến phát sóng trên truyền hình Vĩnh Long.

* Xin cảm ơn anh.

Hương Nhu (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI