Đề xuất bỏ hạn chế nhập khẩu vàng, mở rộng quyền mua người dân

21/10/2025 - 13:36

PNO - Đại biểu Quốc hội cho rằng, tích lũy vàng là xu hướng của thế giới, nếu hạn chế nhập khẩu, bán lẻ có thể ảnh hưởng tới lợi ích của người dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà - ảnh: QH
Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà - Ảnh: QH

Sáng 21/10, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về các vấn đề kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm tới vấn đề biến động giá vàng trong thời gian vừa qua.

Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà (tỉnh Phú Thọ) chỉ ra, giá vàng trong nước chênh với giá thế giới. Trong khi thế giới dự báo giá vàng thế giới sẽ tăng từ 3.000 USD/ounce lên 4.000 USD/ounce thì Việt Nam lại có các chính sách hạn chế không cho mua vàng.

“Tôi thấy các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, kể cả các nước phát triển đang tích lũy, tăng dự trữ vàng rất cao, và tăng một cách rất đột biến"- đại biểu dẫn ví dụ và cho rằng có xu hướng các nước đang thu vàng về, thay vì để ngân hàng.

Bà dẫn dự báo của các chuyên gia, đến năm 2026 vàng sẽ tăng đến 5.000 USD/ounce và đến năm 2029 sẽ là 10.000 USD/ounce, thậm chí có thể còn cao hơn. Do đó, nếu hạn chế người dân mua vàng sẽ ảnh hưởng kinh tế của họ.

Khi hạn chế người dân mua vàng, họ sẽ đi mua chui, từ đó có nguy cơ mua phải vàng không đảm bảo, không bán được khi có nhu cầu.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Lê Hữu Trí (tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ giá cả tiêu dùng trong nước tăng rất nhanh, đặc biệt là giá vàng. Thậm chí ông đánh giá: “có cảm giác chưa kiểm soát được vấn đề thị trường vàng”.

Bất động sản, theo đại biểu, cũng là một "thị trường bong bóng". Cùng giá cả tiêu dùng trong nước, người dân đang gặp rất nhiều khó khăn, phải thắt chặt chi tiêu.

Đại biểu đề nghị Chính phủ cần đánh giá và có giải pháp cho vấn đề này.

Như Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI