Đánh chết người, một sinh viên lãnh 12 năm tù

14/05/2013 - 14:34

PNO - PNO - Ngày 14/5, TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên phạt Hà Quang Nhựt (SN 1989, sinh viên, ngụ huyện Châu Thành, Long An) 12 năm tù về tội "giết người".

Danh chet nguoi, mot sinh vien lanh 12 nam tu

Bị cáo Nhựt bị áp giải về trại giam

Theo án sơ thẩm, lúc 16 giờ ngày 2/6/2012, Hà Quang Nhựt uống rượu với Trần Xuân Cảnh, Hà Thế Anh (em trai Nhựt). Trong lúc uống rượu, Cảnh cãi nhau với Trần Xuân Tùng qua điện thoại. Sau đó, Cảnh rủ Thế Anh đi đến nhà Tùng. Tại đây, Cảnh, Thế Anh và Tùng cùng bạn Tùng là Huỳnh Văn Minh đã ẩu đả nhau.

Lúc này, Cảnh gọi điện cho Nhựt đến, nói là em trai Nhựt bị Tùng đánh. Nhựt đã dùng khúc gỗ đánh vào đầu Tùng, làm Tùng tử vong sau khi được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Nhựt đến cơ quan công an đầu thú.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI