Đã có ‘sàn giao dịch' K-pop cho fan toàn cầu

27/01/2026 - 07:12

PNO - Không còn phải nhờ mua giùm hay săn đồ qua trung gian, người hâm mộ K-pop trên khắp thế giới giờ đây có thể trực tiếp tiếp cận thị trường Hàn Quốc thông qua Bunjang Global, nền tảng giao dịch ngang hàng được ví như một “sàn giao dịch K-pop” toàn cầu.

BUNJANG Global- nơi fan K-pop có thể tìm mua tất cả những sản phẩm của K-popvaf thần tượng. Ảnh: Chụp màn hình
Bunjang Global- nơi fan K-pop có thể tìm mua tất cả những sản phẩm của K-pop và của thần tượng - Ảnh chụp màn hình

Sàn mua bán toàn cầu của fan K-pop

Khi làn sóng K-pop ngày càng lan rộng, nhu cầu sở hữu các sản phẩm liên quan đến thần tượng, từ album, photocard đến ảnh ký tặng, vật phẩm giới hạn, cũng tăng mạnh trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, với phần lớn người hâm mộ quốc tế, việc tiếp cận trực tiếp thị trường Hàn Quốc vẫn là một rào cản lớn do hạn chế khu vực và phải phụ thuộc vào các dịch vụ mua giúp.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của fan K-pop, sàn thương mại điện tử đồ cũ lớn nhất Hàn Quốc Bunjang đã chính thức ra mắt Bunjang Global, nền tảng giao dịch ngang hàng (peer-to-peer) dành cho người dùng quốc tế, cho phép fan toàn cầu mua bán trực tiếp các mặt hàng secondhand từ Hàn Quốc, đặc biệt là merchandise K-pop và đồ sưu tầm.

Theo bà Choi Jaewha - CEO của Bunjang - Bunjang Global được xây dựng dựa trên thực tế lượng lớn fan quốc tế đã tìm đến Bunjang trong nhiều năm qua để săn đồ hiếm. Trước đây, họ buộc phải nhờ người khác mua hộ hoặc sử dụng dịch vụ trung gian, trong khi nền tảng chỉ phục vụ người dùng nội địa.

Các sản phẩm được rao bán trên Bunjang Global. Ảnh: Chụp màn hình
Các sản phẩm được rao bán trên Bunjang Global - Ảnh chụp màn hình

Với Bunjang Global, người mua ở nước ngoài có thể trực tiếp tìm kiếm, trao đổi và giao dịch với người bán tại Hàn Quốc, tương tự mô hình một chợ hàng hoá K-pop toàn cầu. Các sản phẩm được rao bán phổ biến nhất là photocard, album có chữ ký, ảnh Polaroid, vật phẩm giới hạn chỉ phát hành tại fan meeting hay các sự kiện đặc biệt.

Sau hơn một năm vận hành, nền tảng này ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh. Lượng người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu đã đạt gần 3,6 triệu, tăng hơn 8 lần so với cuối năm 2024. Giá trị giao dịch quốc tế cũng tăng hơn 50%, trong đó các sản phẩm liên quan đến thần tượng chiếm hơn một nửa tổng giao dịch.

Photocard cũng trở thành tài sản sưu tầm

Không ít món đồ K-pop được bán với mức giá khủng, như photocard của Jimin (BTS) từng đạt 3 triệu won (hơn 2.200 USD), hay album có chữ ký của nhóm MINX được giao dịch với giá gần 2,8 triệu won (khoảng 2.100 USD), – cho thấy photocard và merchandise K-pop ngày càng mang giá trị như những tài sản sưu tầm thực thụ.

Giao diện của Bunjang Global. Ảnh: Chjp màn hình
Giao diện của Bunjang Global - Ảnh chụp màn hình

Để giảm rủi ro cho người mua quốc tế, Bunjang Global tích hợp hệ thống xác thực bằng trí tuệ nhân tạo Corelytics, đồng thời hợp tác với công ty vận chuyển xuyên biên giới Delivered Korea để kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu. Mỗi món hàng đều được kiểm định lại, người mua được thông báo nếu phát hiện bất thường và chỉ gửi đi sau khi xác nhận.

Bên cạnh đó, nền tảng còn cung cấp các công cụ như POCA Template và K WIKI nhằm giúp fan mới hiểu rõ hơn về các loại photocard, phiên bản phát hành, giá trị sưu tầm và tránh bị “hớ” khi giao dịch.

Theo CEO Bunjang, điểm mấu chốt của mô hình này không chỉ nằm ở độ hot của K-pop, mà là xây dựng một hệ sinh thái giao dịch minh bạch, an toàn và đủ tin cậy để người dùng toàn cầu sẵn sàng chi tiền. Trong bối cảnh fandom ngày càng mang tính xuyên biên giới, Bunjang Global đang dần trở thành một “sàn giao dịch K-pop” đúng nghĩa trên thị trường quốc tế.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI