Cứu sống các nạn nhân trong vụ cháy tại phường Tân Thới Hiệp

25/04/2026 - 08:17

Vừa qua, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp cứu sống 5 nạn nhân bị tổn thương phổi rất nặng do ngạt khói sau vụ cháy xảy ra tại phường Tân Thới Hiệp.

Đường thở của người bệnh bám nhiều bụi đen từ khói, tổn thương viêm sung huyết toàn bộ đường thở, chất tiết có rất nhiều muội than, tro bụi từ phổi của người bệnh được hút ra bằng phương pháp nội soi phế quản ống mềm tại giường (kết quả nội soi phế quản ống mềm tại giường thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân 115, ngày 12/4/2026)
Đường thở của người bệnh bám nhiều bụi đen từ khói (bên trái), và tro bụi từ phổi của người bệnh được hút ra bằng phương pháp nội soi phế quản ống mềm tại giường (kết quả nội soi phế quản ống mềm tại giường thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân 115, ngày 12/4/2026)

Toàn bộ quá trình tiếp nhận, cấp cứu, chuyển viện và điều trị được triển khai theo “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ngạt khói” do Sở Y tế TPHCM ban hành và tập huấn trước đó.

Trong các vụ hỏa hoạn, ngạt khói là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, thậm chí nguy hiểm hơn bỏng nhiệt. Khói độc có thể nhanh chóng gây tổn thương đường hô hấp, phù nề thanh khí quản, suy hô hấp cấp, rối loạn ý thức, ngừng tuần hoàn và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Nhiều trường hợp bên ngoài không có bỏng nặng nhưng bên trong phổi và đường thở đã bị tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, việc phát hiện sớm, cấp cứu đúng ngay từ phút đầu và chuyển đến cơ sở điều trị phù hợp có ý nghĩa quyết định trong cứu sống người bệnh.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Sở Y tế TP.HCM đã triển khai xây dựng và ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ngạt khói”, do các chuyên gia đầu ngành về cấp cứu, hồi sức tích cực của thành phố biên soạn, nhằm thống nhất quy trình xử trí trong toàn hệ thống y tế.

Mới đây, vụ cháy tại phường Tân Thới Hiệp xảy ra vào rạng sáng ngày 12/4/2026, khiến nhiều người bị ngạt khói nặng. Trong đó có 2 trường hợp ngừng tuần hoàn, hô hấp trước nhập viện và 5 trường hợp bị tổn thương phổi nghiêm trọng do hít phải khói độc.

Các nạn nhân được Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây tiếp nhận đầu tiên. Tại đây, ê-kíp trực đã khẩn trương hồi sức cấp cứu, kiểm soát đường thở, hỗ trợ hô hấp và xử trí ban đầu theo đúng hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế. Sau khi ổn định chức năng sống và đánh giá mức độ tổn thương, các trường hợp cần hồi sức chuyên sâu được chuyển viện khẩn trương: 4 người lớn đến Bệnh viện Nhân dân 115 và 1 trẻ 13 tháng tuổi đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại các bệnh viện tiếp nhận, người bệnh tiếp tục được hồi sức tích cực, thở máy khi cần thiết, hỗ trợ tuần hoàn, sử dụng thuốc khí dung phù hợp và thực hiện nội soi phế quản ống mềm tại giường. Đây là kỹ thuật rất quan trọng trong điều trị ngạt khói, giúp đánh giá trực tiếp mức độ tổn thương đường thở, đồng thời hút bỏ muội than, tro bụi, dịch tiết và các chất kích thích còn tồn đọng trong phế quản.

Kết quả nội soi ghi nhận đường thở người bệnh bám nhiều bụi đen từ khói, niêm mạc viêm sung huyết toàn bộ, chất tiết chứa nhiều muội than và tro bụi. Việc can thiệp sớm đã giúp cải thiện thông khí, giảm tắc nghẽn đường thở, hạn chế biến chứng nặng và hỗ trợ phổi hồi phục.

Sau quá trình điều trị tích cực: 4 nạn nhân bị ngạt khói gồm 3 người lớn và 1 trẻ 13 tháng tuổi đã qua cơn nguy kịch, hồi phục tốt và được xuất viện, 1 nạn nhân bị bỏng diện tích 36% được hội chẩn, chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị, hiện tình trạng ổn định.

B.T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI