Cùng giữ màu xanh cho huyện đảo Cần Giờ

12/08/2019 - 13:05

PNO - Không chỉ là nơi sinh sống của hàng chục ngàn con người, Cần Giờ hôm nay còn là điểm du lịch sinh thái. Cho nên, việc giữ màu xanh cho khu dự trữ sinh quyển này đang là một sứ mệnh của hội viên, phụ nữ.

Ngày 7/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giờ phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền viên chống rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn cho hơn 100 cán bộ Hội, lực lượng tuyên truyền viên, thành viên CLB phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường của các xã, thị trấn.

Cung giu mau xanh cho huyen dao Can Gio
 

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Việt Hà - Phó ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã chia sẻ các giải pháp ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường kênh rạch...

Được biết, hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu là cộng việc mà Hội LHPN huyện Cần Giờ làm nhiều năm qua. Tại huyện đảo hiện có 7 CLB phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, sinh hoạt định kỳ hàng quý và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như giữ xanh, sạch, đẹp cho tuyến đường Rừng Sác và nhiều đường giao thông nông thôn, xây dựng nhiều tuyến hẻm không rác, tổ chức thu gom và bán ve chai gây quỹ giúp hội viên khó khăn…

Cung giu mau xanh cho huyen dao Can Gio
Quét, dọn, thu gom rác thải trên các tuyến đường, con hẻm là hình ảnh thường thấy của  thành viên các CLB Phụ nữ bảo vệ môi trường ở Cần Giờ
Cung giu mau xanh cho huyen dao Can Gio
Các dì, chị ở thị trấn Cần Thạnh tham gia thi tìm hiểu về rừng ngập mặn - Hội thi cũng là một trong những giải pháp tuyên truyền về giá trị của môi trường huyện đảo để người dân ý thức gìn giữ và bảo vệ.

Lớp tập huấn góp thêm cho chị em kiến thức, kỹ năng cách ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng ý thức sống thân thiện và bảo vệ môi trường trong cán bộ hội viên phụ nữ. 

TINH CHÂU - NGỌC HÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI