Công chức nên làm gì với khoản tiền tỉ được trợ cấp?

14/09/2025 - 07:16

PNO - Nhiều công chức được trợ cấp 1-2 tỉ đồng khi tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi. Tuy nhiên, không ít người trong số họ không biết nên dùng khoản tiền này sao cho có lợi nhất. Dưới đây là lời khuyên của các chuyên gia tài chính.

Gửi tiết kiệm, đầu tư vào vàng, chứng chỉ quỹ

Nếu chưa có kiến thức và kinh nghiệm, bạn không nên vội vàng dùng toàn bộ số tiền này để khởi sự kinh doanh. Nếu đam mê kinh doanh, bạn nên dành thời gian học hỏi về lĩnh vực bạn muốn kinh doanh, tham gia các khóa học, tìm kiếm cố vấn hoặc đối tác có kinh nghiệm. Khi đã sẵn sàng, chỉ nên rút một phần vốn (khoảng 20 - 30%) để thử nghiệm kinh doanh. Cách này giúp bạn vừa có cơ hội theo đuổi đam mê, vừa bảo vệ được khoản trợ cấp quý giá.

Theo tôi, nên ưu tiên cho các kênh đầu tư an toàn, có khả năng sinh lời dài hạn, đồng thời dành thời gian học hỏi thêm về tài chính cá nhân. Đầu tư vào các kênh như tiết kiệm, vàng và chứng chỉ quỹ (CCQ) sẽ an toàn, giúp tiền tăng trưởng ổn định. Có thể dùng 10 - 20% khoản trợ cấp của mình gửi tiết kiệm ngân hàng, 10 - 20% mua vàng, 60 - 80% đầu tư vào CCQ.

Khoản gửi tiết kiệm sẽ dự phòng rủi ro, đảm bảo bạn luôn có tiền mặt để xử lý các tình huống khẩn cấp, như bị bệnh hay tai nạn bất ngờ. Vàng là tài sản chống lạm phát, giúp bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn, nhất là khi kinh tế biến động. Tuy vậy, phải cẩn thận trong việc cất giữ và tránh mua bán vàng theo kiểu “lướt sóng”. CCQ là kênh đầu tư dài hạn, tận dụng sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán, nhưng rủi ro được kiểm soát tốt hơn so với việc tự mua cổ phiếu. Tuy nhiên, thay vì đầu tư toàn bộ tiền 1 lần, nên chia nhỏ số tiền và đầu tư định kỳ mỗi tháng 1 lần trong 3-4 tháng. Cách này giúp tránh mua lúc giá cao và giảm áp lực tâm lý khi thị trường biến động.

Vàng vẫn được xem là kênh giữ tiền an toàn dài hạn. Ảnh chụp người dân mua vàng tại cửa hàng Mi Hồng (TPHCM)
Vàng vẫn được xem là kênh giữ tiền an toàn dài hạn. Ảnh chụp người dân mua vàng tại cửa hàng Mi Hồng (TPHCM)

CCQ là lựa chọn phù hợp cho những người không có nhiều thời gian hoặc kiến thức chuyên sâu về tài chính. CCQ giúp chuyên nghiệp hóa sự đầu tư: khi mua CCQ, bạn giao tiền cho các quỹ đầu tư, đội ngũ chuyên gia của quỹ sẽ nghiên cứu, lựa chọn và quản lý danh mục đầu tư thay bạn. CCQ giúp hạn chế rủi ro do mỗi quỹ thường đầu tư vào 20-30 loại cổ phiếu thuộc nhiều ngành khác nhau. CCQ giúp kiểm soát cảm xúc do các quỹ hoạt động theo chiến lược dài hạn.

Ông Lâm Minh Chánh - chuyên gia tài chính cá nhân, Chủ tịch Công ty cổ phần WikiMoney

Muốn đầu tư, cần xác định rõ 3 mục tiêu

Mỗi người cần xác định mình đang ở nhóm tuổi nào, bởi mỗi nhóm tuổi có những đặc thù về trí tuệ, thể chất, tinh thần. Sau khi xác định được nhóm tuổi (50-60, 60-70, từ 70 trở lên) và xem xét tình trạng sức khỏe, tài chính, cần lập cho mình kế hoạch cho ít nhất 10 năm tới. Trong kế hoạch đó, bước đầu tiên là lập ngân sách cá nhân, bao gồm thu nhập và chi tiêu hằng tháng. Chẳng hạn, xác định xem mỗi năm cần tiêu bao nhiêu tiền cho ăn uống, sinh hoạt. Nếu dư ra một khoản tiền nhàn rỗi thì cần tính toán xem nên phân bổ và đầu tư ra sao từ số tiền này.

Khi muốn đầu tư, cần xác định 3 mục tiêu: an toàn vốn, sinh lợi nhuận, dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt. Hiện có 6 kênh đầu tư phổ biến, gồm chứng khoán, vàng, bất động sản, ngoại tệ, gửi ngân hàng, tiền kỹ thuật số. Để lựa chọn, có thể lập một ma trận với trục hoành là 3 mục tiêu và trục tung là 6 kênh đầu tư. Cho điểm từ 1 đến 10 cho từng kênh theo từng mục tiêu, sau đó tổng hợp điểm số và ưu tiên các kênh có điểm cao nhất. Ví dụ, người 50 tuổi có thể ưu tiên 2 kênh vàng và chứng khoán, sau đó phân bổ số tiền nhàn rỗi vào 2 kênh này theo tỉ lệ 50-50.

Vàng đang là kênh hấp dẫn do giá tăng rất mạnh. Giá vàng thế giới vượt ngưỡng 3.500 USD/ounce và giá vàng trong nước là 135 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu. Mua và giữ vàng 5-10 năm có thể là lựa chọn phù hợp bởi trong tương lai, giá vàng tiếp tục tăng. Còn nếu đầu tư ngắn hạn để kiếm lời thì cần đặt mức lợi nhuận kỳ vọng, như 30%/năm, và bán lại khi đạt mức kỳ vọng. Điều quan trọng là phải có kế hoạch và kỷ luật, tránh đầu tư theo phong trào.

Đầu tư chứng khoán đòi hỏi có kiến thức về tài chính và thông tin. Cần tránh đầu tư theo cảm tính hoặc tâm lý “bầy đàn”. Trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục phát triển, các nhóm ngành có triển vọng có thể là hàng tiêu dùng, xuất nhập khẩu, năng lượng và công nghệ cao.

Nên phân bổ một phần tiền (khoảng 20 - 30%) vào kênh gửi ngân hàng. Lãi suất có thể thấp nhưng đây là kênh an toàn và có tính thanh khoản cao. Hiện nay, các hình thức lừa đảo tài chính qua mạng rất phổ biến. Do đó, cần cảnh giác với những lời hứa “siêu lợi nhuận”. Chỉ nên đầu tư vào các công ty, sàn giao dịch có địa chỉ vật lý rõ ràng, giấy phép hoạt động hợp pháp và ban lãnh đạo minh bạch; tránh xa các dự án ảo trên mạng xã hội. Đừng để hình ảnh hào nhoáng làm mờ mắt bởi những tổ chức lừa đảo thường dùng hình ảnh và lời hứa hấp dẫn để che giấu bản chất thật.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu

Đầu tư đúng cách để không ôm hận

Khi bỗng dung nhận được khoản tiền lớn, muốn đầu tư vào các kênh như chứng khoán, bất động sản, vàng thì phải có đủ năng lực và kinh nghiệm. Không có một công thức chung nào phù hợp cho mọi người.

Nếu đã có kinh nghiệm đầu tư trước đó và từng đạt được thành công nhất định, có thể tiếp tục đầu tư. Ngược lại, nếu đột nhiên có 1-2 tỉ đồng mà vội vàng đầu tư theo trào lưu thì có thể gặp rủi ro, thua lỗ. Thực tế, số nhà đầu tư chứng khoán thành công luôn ít hơn số bị thua lỗ. Do đó, đầu tư vào kênh chứng khoán có thể khiến bạn mất trắng tiền nếu không đánh giá chính xác năng lực bản thân.

Muốn an toàn, có thể đầu tư vào các kênh ít rủi ro như gửi tiết kiệm ngân hàng, mua trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu của doanh nghiệp uy tín. Nếu không có nhiều kinh nghiệm đầu tư nhưng vẫn muốn có lợi nhuận và chấp nhận rủi ro ở mức độ nhất định, có thể ủy thác tiền cho các quỹ đầu tư chuyên nghiệp.
Những người tự tin vào khả năng của mình hoặc muốn học hỏi, thử nghiệm đầu tư vào các kênh chứng khoán, bất động sản, vàng để có lợi nhuận cao thì nên bắt đầu với số vốn nhỏ. Chẳng hạn, nếu nhận được 1 tỉ đồng, bạn chỉ nên dùng khoảng 50 triệu đồng để đầu tư ban đầu, số còn lại nên gửi ngân hàng cho an toàn. Song song với việc đầu tư, cần tham gia các khóa đào tạo về tài chính do những tổ chức có uy tín, được cấp phép tổ chức. Cần đặc biệt cảnh giác với các hình thức lừa đảo dưới danh nghĩa đào tạo đầu tư. Hãy lựa chọn những khóa học chất lượng, do các chuyên gia danh tiếng giảng dạy. Chỉ khi có đủ trình độ và kinh nghiệm mới nên xem xét đầu tư lớn vào các kênh có mức độ rủi ro cao. Một lưu ý quan trọng là trong giai đoạn đầu tư thử nghiệm (ít nhất 1-2 năm đầu), tuyệt đối không vay tiền để đầu tư.

Ông Phan Dũng Khánh - Giám đốc tư vấn đầu tư Maybank Investment Bank

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI