Công an Hà Nội phạt nặng gian thương 'chặt chém', phát khẩu trang miễn phí tại nhà ga

02/02/2020 - 12:30

PNO - Phát hiện nhiều cửa hàng có dấu hiệu đẩy giá vật tư y tế, Công an Hà Nội đã phối hợp cùng các ban ngành tiến hành xử lý, phạt nặng những đơn vị này. Ngoài ra còn phối hợp với các tổ chức tình nguyện, phát khẩu trang miễn phí tại các điểm đông người như ga Hà Nội.

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, những ngày vừa qua khi dịch bệnh do virus corona gây ra ngày càng chuyển biến xấu, một số cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã gom hàng, đẩy giá một số mặt hàng lên cao gấp nhiều lần bình thường để bán trục lợi như khẩu trang y tế, dung dịch sát trùng.

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, những ngày vừa qua, một số cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã gom hàng, đẩy giá một số mặt hàng lên cao gấp nhiều lần bình thường để bán trục lợi như khẩu trang y tế, dung dịch sát trùng.  Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc để kiểm soát, xử lý vi phạm tăng giá cao, “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh Corona, ngay trong ngày 1/2/2020, các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã phối hợp lực lượng quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra, xử lý các cơ sở có hành vi lợi dụng dịch bệnh do Virus Corona gây ra để đầu cơ, trục lợi.  Sơ bộ, các lực lượng đã xử lý 16 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế và 02 cá nhân bán hàng rong có hành vi bán giá cao, “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh Corona.
 Ngay trong ngày 1/2/2020, cơ quan chức năng đã đồng loạt kiểm tra, xử lý các cơ sở có hành vi trục lợi. Sơ bộ, các lực lượng đã xử lý 16 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế và 2 cá nhân bán hàng rong có hành vi chặt chém” và công bố danh sách các cửa hàng bị xử lý.

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) ngày 1/2 cho biết đã niêm phong một cửa hàng bán thuốc để củng cố hồ sơ, xử lý hành vi kinh doanh khẩu trang y tế với giá cao gấp nhiều lần.  Theo cảnh sát, ngày 31/1, hiệu thuốc Thiện Tâm ở số 116, ngõ 64 đường Kim Giang (phường Kim Giang), bán một hộp khẩu trang loại 50 chiếc cho khách với giá 500.000 đồng. Ngày thường, họ chỉ bán sản phẩm này với giá 50.000 đồng hoặc thấp hơn.

Trong ngày 1/2, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã niêm phong một cửa hàng bán thuốc để củng cố hồ sơ, xử lý hành vi kinh doanh khẩu trang y tế với giá cao gấp nhiều lần. Cụ thể vào ngày 31/1, hiệu thuốc Thiện Tâm ở số 116, ngõ 64 đường Kim Giang (phường Kim Giang), bán một hộp khẩu trang loại 50 chiếc cho khách với giá 500.000 đồng. Ngày thường, họ chỉ bán sản phẩm này với giá 50.000 đồng hoặc thấp hơn.
Sau khi lực lượng chức năng ra quân xử phạt nhiều nhà thuốc chặt chém. Tại phố Phủ Doãn (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi được người dân phản ánh có hành vi tăng giá vật tư y tế đã đồng loạt treo biển phát phát miễn phí khẩu trang cho người dân.
Sau khi lực lượng chức năng ra quân xử phạt nhiều nhà thuốc chặt chém. Tại phố Phủ Doãn (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi được người dân phản ánh có hành vi tăng giá vật tư y tế đã đồng loạt treo biển phát miễn phí khẩu trang cho người dân.
Cũng trong sáng ngày hôm nay (2/2), tại Hà Nội đã có thêm nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí. Tại Ga Hà Nội, Công an thành phố phối hợp cùng các tổ chức thiện nguyện cũng phát miễn phí khẩu trang và cung cấp nước rửa tay cho người dân.
Cũng trong sáng ngày hôm nay (2/2), tại Hà Nội đã có thêm nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí. Tại Ga Hà Nội, Công an thành phố phối hợp cùng các tổ chức thiện nguyện cũng phát miễn phí khẩu trang và cung cấp nước rửa tay cho người dân.
Nhiều người làm việc, kiếm sống tại khu vực ga tàu cũng rất vui mừng trước nghĩa cử này.
Nhiều người làm việc, kiếm sống tại khu vực ga tàu cũng rất vui mừng trước nghĩa cử này
Các công nhân làm việc tại ga Hà Nội đến lấy khẩu trang.
Các công nhân làm việc tại ga Hà Nội đến lấy khẩu trang
Hàng chục chai nước rửa tay đã được chuẩn bị sẵn cho người dân, hành khách đi tàu có nhu cầu sử dụng.
Hàng chục chai nước rửa tay đã được chuẩn bị sẵn cho người dân, hành khách đi tàu có nhu cầu sử dụng
Những thùng khẩu trang được đóng gói cẩn thận luôn sẵn sàng. Mỗi người dân được phát một túi khẩu trang có 3 chiếc.
Những thùng khẩu trang được đóng gói cẩn thận luôn sẵn sàng. Mỗi người dân được phát một túi khẩu trang có 3 chiếc.
Một số người cho biết, do những ngày trước đó giá khẩu trang cao và khan hàng nên không mua được. Rất may có những điểm phát khẩu trang miễn phí, giúp người dân yên tâm hơn khi đi lại ở chỗ đông người.
Một số người cho biết, do những ngày trước đó giá khẩu trang cao và khan hàng nên không mua được. Rất may có những điểm phát khẩu trang miễn phí, giúp người dân yên tâm hơn khi đi lại ở chỗ đông người.
Dự kiến sẽ có nhiều người đến lấy khẩu trang khi các chuyến tàu vào ga nên những tình nguyện viên luôn chuẩn bị sẵn sàng.
Dự kiến sẽ có nhiều người đến lấy khẩu trang khi các chuyến tàu vào ga nên những tình nguyện viên luôn chuẩn bị sẵn sàng
Tài xế Grab này tỏ ra vui mừng khi có một điểm phát khẩu trang miễn phí tại sân ga.
Tài xế Grab này tỏ ra vui mừng khi có một điểm phát khẩu trang miễn phí tại sân ga
Nhiều người chưa tự trang bị khẩu trang cho bản thân đã sử dụng khẩu trang miễn phí ngay khi được phát.
Nhiều người chưa tự trang bị khẩu trang cho bản thân đã sử dụng khẩu trang miễn phí ngay khi được phát
Các em nhỏ trong thời gian chờ tàu cũng đến lấy khẩu trang.
Các em nhỏ trong thời gian chờ tàu cũng đến lấy khẩu trang

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI