Có nên mua vàng lúc này?

24/08/2025 - 13:05

PNO - Những ngày qua, giá vàng miếng SJC trong nước liên tục lập đỉnh mới, có thời điểm lên tới 126,6 triệu đồng/lượng. Tình trạng này khiến nhiều người trót vay nợ bằng vàng cảm thấy lo lắng, nếu mua thì sợ giá vàng sẽ giảm, còn nếu không mua thì sợ giá vàng tiếp tục tăng.

Người mua vàng nên chờ đợi

Theo ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng mạnh là do sự bất ổn từ các cuộc xung đột địa chính trị lớn trên thế giới như Nga-Ukraine, Israel-Hamas và căng thẳng giữa Iran-Mỹ.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư toàn cầu coi vàng là nơi trú ẩn an toàn, thúc đẩy nhu cầu và đẩy giá lên cao. Bên cạnh đó, các chính sách kinh tế gây ra nhiều lo ngại, chẳng hạn như chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cũng góp phần làm tăng sự bất ổn.

Nếu không có nhu cầu quá cấp thiết, người mua vàng nên chờ thêm thời gian - Ảnh: Thanh Hoa
Nếu không có nhu cầu quá cấp thiết, người mua vàng nên chờ thêm thời gian - Ảnh: Thanh Hoa

Giá vàng thế giới tăng đã kéo theo giá vàng trong nước tăng. Tuy nhiên, khi nhìn vào nguyên nhân cốt lõi, có thể dự báo được xu hướng sắp tới. Hiện nay, các cuộc xung đột lớn đang có dấu hiệu hạ nhiệt và đi đến hồi kết. Do đó, giá vàng thế giới được dự báo sẽ điều chỉnh giảm, và giá vàng trong nước cũng sẽ giảm theo.

Ông Trương Hiền Phương khuyến cáo, nếu không quá cấp thiết, người dân đang có khoản nợ bằng vàng nên chờ đợi thời điểm giá vàng điều chỉnh xuống, có thể vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, thay vì mua vào ngay bây giờ khi giá vẫn còn ở mức cao. Việc mua vào đúng thời điểm sẽ giúp người vay có lợi hơn, đồng thời cũng phù hợp cho mục đích đầu tư trung và dài hạn.

Cùng quan điểm, chuyên gia độc lập về vàng Trần Duy Phương cho biết, người dân cần hết sức thận trọng khi mua vàng ở thời điểm này, đặc biệt khi giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới tới gần 20 triệu đồng/lượng. Ông cũng nhấn mạnh, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có đủ công cụ để điều hành thị trường vàng và tiền tệ, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô. Dự kiến, việc sửa đổi Nghị định 24, bỏ độc quyền vàng miếng SJC và tăng nguồn cung vàng cho thị trường sẽ sớm được ban hành.

Chứng khoán đang là kênh hấp dẫn

Theo ông Trương Hiền Phương, trong bối cảnh hiện tại, sức nóng và sức hút của thị trường chứng khoán đang nổi trội hơn thị trường vàng.

Dòng vốn trong nước đang có xu hướng quay trở lại thị trường chứng khoán. Điều này được thể hiện rõ qua hai yếu tố:

Thứ nhất, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuẩn bị được nâng hạng, có khả năng diễn ra vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Khi được nâng hạng, thị trường sẽ thu hút được nhiều quỹ đầu tư lớn, với quy mô vốn lên đến hàng tỷ đô la, gấp nhiều lần so với trước đây. Dòng tiền lớn này sẽ tạo ra một cú hích đáng kể cho thị trường.

Thứ hai, thanh khoản của thị trường đã tăng từ dưới 20.000 tỉ đồng/ngày lên khoảng 40.000 - 50.000 tỉ đồng/ngày, cho thấy giá trị giao dịch đã tăng hơn gấp đôi. Điều này chứng tỏ sức hút của thị trường chứng khoán đang lớn hơn hẳn so với thị trường vàng.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, từ nay đến cuối năm, nên tập trung vào các ngành được hưởng lợi và thu hút dòng tiền. Có thể kể đến 5 ngành chính sau:

Ngành chứng khoán: Khi thị trường được nâng hạng, các công ty chứng khoán sẽ là những đơn vị hưởng lợi trực tiếp và nhiều nhất.

Ngành ngân hàng: Ngân hàng Nhà nước đã giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, đồng nghĩa với việc bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Điều này giúp các ngân hàng có thêm nguồn vốn để cho vay và giảm chi phí vốn, từ đó cải thiện biên lợi nhuận.

Ngành đầu tư công: Chính phủ đang quyết tâm đẩy mạnh các dự án đầu tư công lớn như sân bay, đường cao tốc, đường vành đai, đường sắt Bắc Nam... với số vốn khổng lồ. Các doanh nghiệp liên quan đến đầu tư công như sắt thép và xi măng chắc chắn sẽ được hưởng lợi.

Ngành bất động sản dân dụng: Chính phủ đang có nhiều chính sách hỗ trợ ngành bất động sản. Nhiều dự án đã được tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp dần hồi phục. Sau một thời gian dài đóng băng, thị trường bất động sản dân dụng đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại.

Ngành bất động sản khu công nghiệp: Do chính sách thuế quan mới khiến các doanh nghiệp tiếp tục xu hướng dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Việt Nam với nền kinh tế chính trị ổn định sẽ là điểm đến hấp dẫn. Dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào sẽ giúp ngành bất động sản khu công nghiệp hưởng lợi.

“Những ngành này có tiềm năng sinh lời cao hơn so với vàng và là lựa chọn tốt cho nhà đầu tư cá nhân từ nay đến cuối năm” – ông Trương Hiền Phương chia sẻ.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI