Có hẹn với... cúc họa mi

27/11/2022 - 15:56

PNO - Cuối tuần, Hà Nội nắng đẹp, lượng khách đổ về các vườn cúc họa mi tăng đột biến.

 

Cuối tháng 11, các vườn cúc hoạ mi bung nở rực rỡ nhất, đây cũng là thời gian mà các bạn trẻ và người yêu hoa tìm tới các vườn cúc hoạ mi để chụp ảnh cùng loài hoa báo đông này.
Cuối tháng 11, khi các vườn cúc họa mi bung nở rực rỡ nhất cũng là lúc những người yêu hoa lại tìm về tham quan, chụp ảnh.
Trong chiều chủ nhật (27/11), thời tiết Hà Nội mát mẻ, nắng đẹp  hàng ngàn người đã tìm về vườn hoa bãi đá sông Hồng chụp ảnh cùng cúc họa mi.
Trong chiều chủ nhật (27/11), thời tiết Hà Nội mát mẻ, nắng đẹp, hàng ngàn người đã tìm về vườn hoa bãi đá sông Hồng.
Trái ngược với những ngày trước đó, lượng người ra vào nườm nượp, vườn luôn đông nghịt từ sáng tới chiều tối.
Vườn hoa luôn đông nghịt từ sáng tới chiều tối.
Ai cũng mong muốn có được những bức ảnh đẹp với cúc hoạ mi.
Ai cũng mong muốn có được những bức ảnh đẹp với cúc họa mi.
Do có vị trí thuận lợi, gần ngay nội thành nên vườn hoa bãi đá sông Hồng nhiều năm nay luôn là địa điểm thu hút nhiều người tìm tới mỗi mùa hoa.
Do có vị trí thuận lợi, gần nội thành nên vườn hoa bãi đá sông Hồng thu hút nhiều người yêu hoa.
Hoa cúc hoạ mi chỉ có vòng đời khoảng nửa tháng, tranh thủ thời gian nắng đẹp, thời tiết tốt, nhiều người đã cùng bạn bè, gia đình tìm tới để chụp ảnh cùng cúc hoạ mi.
Cúc họa mi chỉ có vòng đời khoảng nửa tháng, vì vậy nhiều người tranh thủ nắng đẹp là tìm về với loài hoa này.
Mặc dù tại đây trồng nhiều loại hoa nhưng những luống hoa cúc hoạ mi vẫn là địa điểm hút khách nhất.
Mặc dù tại đây có nhiều loại hoa nhưng những luống cúc họa mi vẫn là nơi hút khách nhất.
Đang ở mùa hoa cúc hoạ mi, vì thế ở đâu cũng nhìn thấy loài hoa mỏng manh, tinh khôi này.
Đang mùa hoa cúc họa mi, vì thế ở đâu cũng nhìn thấy loài hoa mỏng manh, tinh khôi này.
Tại vườn hoa bãi đá sông Hồng, vé vào cửa là 50.000 đồng. Thời điểm này, chỉ cần thời tiết tốt là ở đây luôn đông đúc bất kể thời gian nào trong ngày.
Tại vườn hoa bãi đá sông Hồng, vé vào cửa là 50.000 đồng. Thời điểm này, chỉ cần thời tiết tốt là nơi đây luôn đông khách tham quan.
Hoa cúc hoạ mi nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng vẫn luôn có sức thu hút lạ kỳ.
Hoa cúc họa mi nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng có sức thu hút lạ kỳ.
Cả gia đình cùng chụp ảnh với loài hoa báo đông mỏng manh, tinh khôi.
Cả gia đình cùng chụp ảnh với loài hoa báo hiệu mùa đông về.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI