Cúc họa mi nở sớm, giới trẻ đua nhau check-in

30/10/2022 - 05:34

PNO - Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến mùa nhưng hiện tại thảm hoa cúc hoạ mi hơn 10.000 gốc tại Thảo nguyên hoa Long Biên đã nở rộ.

Hiện nay, thảm hoa cúc hoạ mi rộng khoảng hơn 2000m2 với hơn 10.000 gốc tại Thảo nguyên hoa Long Biên đang nở rộ đẹp rực rỡ.
Thảm hoa cúc họa mi rộng khoảng hơn 2.000m2 với hơn 10.000 gốc tại Thảo nguyên hoa Long Biên đang nở rực rỡ.
Thảm hoa này mặc dù chưa được quảng cáo nhiều nhưng nhiều người yêu hoa đã sớm biết tới và tìm đến dịp cuối tuần.
Ngày cuối tuần, nhiều người yêu hoa đã tìm đến đây check-in, chụp ảnh.
Thời gian này, các bạn trẻ yêu hoa cúc hoạ mi cũng biết tới và tìm đến thảm hoa này để chụp ảnh với cúc hoạ mi đầu mùa.
Cúc họa mi đầu mùa nở sớm khiến giới trẻ Hà Nội thích thú, mê mẩn. 

Anh Trương Thế Hùng (Chủ vườn Thảo nguyên hoa Long Biên) cho biết: “Năm nay do nắm được đặc tính của cây nên chúng tôi áp dụng quy trình nhiệt độ và cho ra hoa sớm hơn so với mọi năm khoảng 1 tháng”

 

Anh Trương Thế Hùng (chủ vườn Thảo nguyên hoa Long Biên) cho biết: “Năm nay do nắm được đặc tính của cây nên chúng tôi áp dụng quy trình nhiệt độ để hoa nở sớm hơn so với mọi năm khoảng 1 tháng”.
Bên cạnh đó, thay vì trồng luống truyền thống thì hoa cúc hoạ mi ở đây được trồng theo bạt để dễ tạo cảnh quan đẹp hơn.
Bên cạnh đó, thay vì trồng luống truyền thống, hoa cúc họa mi ở đây được trồng theo bạt để dễ tạo cảnh quan đẹp hơn.
Ngày cuối tuần, thời tiết nắng đẹp, thảm hoa cúc hoạ mi nở sớm đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngày cuối tuần, trời nắng đẹp, thảm hoa cúc họa mi nở sớm trở thành tâm điểm thu hút nhiều người.
“Hoa được trồng trong bầu đất nên khi đánh ra trồng trong đất cũng không bị đứt rễ nên cánh hoa năm nay nở rất to, dày và đẹp” – anh Hùng chia sẻ thêm.
“Hoa được trồng trong bầu đất nên khi đánh ra trồng trong đất cũng không bị đứt rễ do đó cánh hoa nở rất to, dày và đẹp” - anh Hùng chia sẻ thêm.
Mai Thị Yến (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho biết: “Em rất thích hoa cúc hoạ mi nhưng chưa năm nào chụp được vì đông quá. Năm nay biết được thảm hoa này nở sớm nên em tranh thủ cuối tuần rủ các bạn đi chụp”
Mai Thị Yến (sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho biết: “Em rất thích hoa cúc họa mi nhưng chưa năm nào chụp ảnh được vì đông quá. Năm nay biết thảm hoa này nở sớm nên em tranh thủ cuối tuần rủ các bạn đến đây chụp ảnh".
Vũ Huyền Ngọc (Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Hoa sở sớm nhưng rất to và đẹp. Cũng may là đầu mùa, lại chưa nhiều người biết nên em có thể thoải mái chụp ảnh mà không lo chen lấn, chờ đợi”.
Vũ Huyền Ngọc (sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Hoa sở sớm nhưng rất to và đẹp. Cũng may là đầu mùa, lại chưa nhiều người biết nên mình có thể thoải mái chụp ảnh mà không lo chen lấn, chờ đợi”.
Thảm hoa cúc hoạ mi này sẽ được chăm sóc đặc biệt để giữ hoa tươi tốt trong khoảng hơn 1 tháng.
Thảm hoa cúc họa mi này sẽ được chăm sóc đặc biệt để giữ hoa tươi tốt trong khoảng hơn 1 tháng.

Bảo Khang

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=