Chùa Giác Ngộ tổ chức lễ cưới tập thể cho 50 cặp đôi khuyết tật

29/12/2019 - 12:00

PNO - Mỗi cặp vợ chồng tham gia lễ cưới sẽ được tặng một cặp nhẫn cưới, chi phí trang điểm, áo dài cô dâu và chú rể, hoa cưới, ảnh cưới và 10 triệu đồng chúc phúc.

Ngày 27/12, tại TP HCM, chùa Giác Ngộ (quận 10) và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay của chùa đã tổ chức lễ cưới tập thể cho 50 đôi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở TP và các tỉnh phía Nam.

Chua Giac Ngo to chuc le cuoi tap the cho 50 cap doi khuyet tat
 
Chua Giac Ngo to chuc le cuoi tap the cho 50 cap doi khuyet tat
 
Chua Giac Ngo to chuc le cuoi tap the cho 50 cap doi khuyet tat
Các cặp đôi làm nghi thức lễ cưới tại chùa Giác Ngộ.

Trong số 50 cặp vợ chồng tham gia lễ cưới tập thể lần này có cả những cặp vợ chồng đã đăng ký kết hôn, chung sống cùng nhau, sinh con nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn mà đến nay vẫn chưa thể làm lễ cưới. 

Đây cũng là lần thứ 2 chùa Giác Ngộ tổ chức lễ cưới tập thể cho người khuyết tật. Buổi lễ diễn ra xúc động với sự góp mặt của các chư tăng của chùa, quý Mạnh Thường Quân, đại diện chính quyền và gia đình các cô dâu, chú rể.

Chua Giac Ngo to chuc le cuoi tap the cho 50 cap doi khuyet tat
 
Chua Giac Ngo to chuc le cuoi tap the cho 50 cap doi khuyet tat
 
Chua Giac Ngo to chuc le cuoi tap the cho 50 cap doi khuyet tat
 

Trong số 50 cặp đôi khuyết tật có 58 người khuyết tật vận động, 17 người khiếm thị và 7 người khuyết tật nghe nói.

Tại lễ cưới, mỗi cặp đôi nhận được quà tặng và tiền mặt trị giá khoảng 18 triệu đồng, bao gồm cặp nhẫn cưới, 10 triệu đồng tiền mặt, hoa, chi phí trang điểm, làm tóc, bộ áo cưới, ảnh cưới riêng và chung . 

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 1 tỷ đồng.

Chua Giac Ngo to chuc le cuoi tap the cho 50 cap doi khuyet tat
 
Chua Giac Ngo to chuc le cuoi tap the cho 50 cap doi khuyet tat
 

Việc tổ chức lễ cưới cho các cặp vợ chồng khuyết tật tại chùa thể hiện nét đẹp văn hóa Phật giáo trong lĩnh vực hôn nhân gia đình đối với phật tử; là lời chúc phúc đến các cặp vợ chồng vượt qua những mặc cảm về hoàn cảnh, chung sống hòa thuận, tâm đầu ý hợp để cùng chia sẻ trách nhiệm và hạnh phúc trong hôn nhân, cùng nhau vượt qua khó khăn để xây dựng gia đình. 

Hoài An 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI