Chứa chấp người khác hút thuốc lá điện tử có thể bị phạt 10 triệu đồng

29/01/2026 - 15:39

PNO - Người hút thuốc lá điện tử bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, còn người chứa chấp, cho phép hành vi này có thể bị phạt tới 10 triệu đồng.

Đó là thông tin được ông Phan Công Hiếu - Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cung cấp tại Hội nghị phổ biến Nghị định 371/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế tổ chức ở TPHCM.

Theo đó, người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng và buộc phải tiêu hủy sản phẩm. Còn người chứa chấp, cho phép hoặc dung túng người khác sử dụng các sản phẩm này tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình cũng bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

Ông Phan Công Hiếu cho hay sau khi phạt tiền, toàn bộ tang vật vi phạm sẽ được cơ quan chức năng đem tiêu hủy nhằm ngăn chặn việc tái sử dụng hoặc quay trở lại thị trường. Hiện nay, nhiều lực lượng chức năng như UBND các cấp, quản lý thị trường, công an, hải quan, bộ đội biên phòng và cảnh sát biển trực tiếp thực thi việc xử phạt.

Người hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, ảnh minh họa PNVN
Người hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng - Ảnh minh họa: PNVN

Theo ThS.BS Nguyễn Tuấn Lâm - đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam - trong những năm gần đây, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, thường được gọi chung là các “sản phẩm thuốc lá mới” gia tăng nhanh chóng về mức độ phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ.

Với thiết kế hiện đại, nhiều hương vị hấp dẫn và chiến lược quảng bá tinh vi, các sản phẩm này tạo ra cảm giác “ít hại hơn thuốc lá truyền thống”, từ đó khiến nhiều người, nhất là thanh thiếu niên, dễ tiếp cận và sử dụng.

Trong bối cảnh đó, quyết định cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng của Quốc hội được đánh giá là hết sức kịp thời và sáng suốt, phù hợp với xu hướng kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời thể hiện rõ ưu tiên bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.

Ngày 30/11/2024, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết số 173, trong đó quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tàng trữ, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe con người từ năm 2025.

ThS.BS Nguyễn Tuấn Lâm – đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo, ảnh Phạm An
ThS.BS Nguyễn Tuấn Lâm – đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo - Ảnh: Phạm An

Sau khi lệnh cấm được ban hành, Việt Nam đã ghi nhận những hiệu quả ban đầu đáng chú ý bao gồm số ca cấp cứu liên quan đến thuốc lá điện tử giảm rõ rệt; tình trạng quảng cáo công khai thông qua người có ảnh hưởng trên mạng xã hội hầu như không còn; các hành vi buôn bán thuốc lá điện tử bắt đầu được xử lý hình sự; và các khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ sử dụng trong cộng đồng có xu hướng giảm.

Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã phát đi thông cáo chính thức, ghi nhận Việt Nam là quốc gia thứ 6 trong khu vực ASEAN cấm thuốc lá điện tử và là quốc gia thứ 5 cấm thuốc lá nung nóng.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong phần tham luận, các chuyên gia cho biết cần tăng cường quản lý, thực hiện tốt các quy định và thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Các cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó tiếp tục nghiên cứu bổ sung các tên gọi khác nhau của thuốc lá.

Lập tổ chức kiểm tra liên ngành (tổ chức hoạt động có tính thường trực) để tham mưu, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người...

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm sự đồng bộ giữa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Quảng cáo; xem xét tăng mức xử phạt hành chính và mở rộng xử lý hình sự đối với các hành vi buôn bán hàng cấm nhằm nâng cao tính răn đe.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI