Chủ tịch xã nhờ người nhà đi nộp đơn từ chức rồi ‘mất liên lạc’

21/06/2019 - 20:12

PNO - Sau khi nhờ người thân lên nộp đơn từ chức, chủ tịch một xã ở tỉnh Nghệ An bất ngờ cắt đứt mọi liên lạc khiến người dân xôn xao.

Chiều 21/6, ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - xác nhận thông tin trên và cho biết, đã chấp thuận đơn xin từ chức của Chủ tịch UBND xã Đại Thành - ông Vương Kim Sự.

Theo ông Tuyên, sáng một ngày trước, ông Sự đã làm đơn xin từ chức, sau đó nhờ người nhà nộp đơn.

Chu tich xa nho nguoi nha di nop don tu chuc roi ‘mat lien lac’
Ảnh minh họa

Trong đơn từ chức, vị chủ tịch xã này chỉ nêu lý do công việc gia đình và vấn đề sức khỏe. Sau khi nộp đơn, ông Sự tắt điện thoại, cắt liên lạc với cơ quan, đồng nghiệp và lãnh đạo huyện.

“Huyện đã chỉ đạo chấp thuận và cho ông Sự thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Đại Thành. Huyện cũng đã giao cho một phó chủ tịch phụ trách tạm thời điều hành mọi công việc của xã” - ông Tuyên nói.

Ông Sự được xem là người hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc ông Sự đột ngột xin từ chức khiến một số người đồn đoán rằng vị chủ tịch xã này nghỉ việc do nợ nần nhiều.

Tuy nhiên, theo ông Tuyên, hiện vấn đề này đang được giao cho cơ quan công an xác minh.

Phan Ngọc

 
TIN MỚI