Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng

12/05/2025 - 12:49

PNO - TPHCM thành lập Tiểu ban thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, giao Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được làm Trưởng Tiểu ban, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và vi mạch.

Ngày 12/5, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM thông tin về việc thành lập Tiểu ban triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Được – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - được phân công làm Trưởng Tiểu ban. Ông cũng là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được được giao thêm trọng trách mới, giữ vai trò Trưởng Tiểu ban triển khai Nghị quyết 57 về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo - Ảnh: V.D
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được được giao thêm trọng trách mới, giữ vai trò Trưởng Tiểu ban triển khai Nghị quyết 57 về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo - Ảnh: V.D.

Tham gia điều hành Tiểu ban có các Phó Trưởng Tiểu ban gồm ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM (Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực); bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Giám đốc Sở Nội vụ và ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tiểu ban có tổng cộng 14 thành viên, trong đó có lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM. Sở Khoa học và Công nghệ giữ vai trò cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện.

Trước đó, ngày 6/5, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã kiện toàn, đổi tên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 thành Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM, do ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng Ban.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng, ngay sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, TPHCM đã chủ động xây dựng các chương trình hành động cụ thể, đồng bộ từ cấp thành phố đến cơ sở. Thành phố đã ban hành hơn 10 chương trình, kế hoạch liên quan đến khoa học công nghệ, chuyển đổi số và công nghiệp vi mạch.

Bên cạnh đó, TPHCM tổ chức 7 hội thảo, tọa đàm lớn nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết, lấy ý kiến từ chuyên gia, doanh nghiệp và người dân. Thành phố cũng chú trọng đào tạo nhân lực, mở 5 khóa bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin cho 284 cán bộ, đồng thời phát động các cuộc thi khoa học như “Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh” hay nghiên cứu khoa học cấp học sinh.

Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực: tái cấu trúc hơn 1.700 quy trình, đơn giản hóa 1.450 thủ tục, tiết kiệm hơn 3.500 giờ làm việc. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình hiện đã đạt gần 80%.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI