Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Bộ trưởng Ấn Độ

05/05/2025 - 18:40

PNO - Chiều 5/5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên có buổi tiếp ông Kiren Rijiju - Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện và Dân tộc thiểu số Ấn Độ, trưởng đoàn tháp tùng xá lợi Đức Phật đến Đại lễ Phật đản Vesak Liên hiệp quốc 2025 tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm vui đón tiếp ông Kiren Rijiju - Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện và Dân tộc Thiểu số của Ấn Độ
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm vui đón tiếp ngài Bộ trưởng Kiren Rijiju

Mở đầu cuộc gặp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chào mừng ngài Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện và Dân tộc thiểu số của Ấn Độ Kiren Rijiju cùng đoàn đại biểu đến thăm TPHCM nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2025.

Việc Chính phủ và nhân dân Ấn Độ cũng như bản thân ngài Bộ trưởng tạo điều kiện cho Việt Nam lần đầu được cung rước và tôn trí xá lợi Đức Phật - một bảo vật của thế giới - càng làm tăng thêm ý nghĩa của Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025 do TPHCM đăng cai tổ chức.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, TPHCM là trung tâm văn hóa xã hội, đầu tàu kinh tế của Việt Nam với hơn 10 triệu dân. Trong tình đoàn kết hữu nghị hơn 50 năm giữa Việt Nam - Ấn Độ, TPHCM luôn tự hào đóng góp để mối quan hệ này ngày càng thực tế hơn, hiệu quả hơn và phù hợp với đường lối lãnh đạo hai nước đề ra.

TPHCM cũng rất vinh dự được là địa phương tổ chức Đại lễ Vesak vì hòa bình 2025 của Liên hiệp quốc (LHQ), với sự tham gia của khoảng 1.250 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về vấn đề ngoại giao nhân dân, Bí thư Thành ủy cho biết, có khoảng 6.000 công dân Ấn Độ đang sinh sống tại TPHCM, góp phần lan truyền văn hóa Ấn Độ đến nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trò chuyện cùng Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện và Dân tộc Thiểu số của Ấn Độ Kiren Rijiju
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (phải) trò chuyện cùng Bộ trưởng Kiren Rijiju
Toàn cảnh buổi tiếp Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện và Dân tộc Thiểu số của Ấn Độ Kiren Rijiju
Toàn cảnh buổi tiếp

Đáp lại, ngài Bộ trưởng Kiren Rijiju chia sẻ rằng, khi vừa đến Việt Nam, ông đã cảm nhận được sự ấm áp từ tình hữu nghị giữa hai nước. Ông gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố mà qua đó chứng minh cho mối quan hệ lịch sử giữa Việt Nam và Ấn Độ đang ngày càng phát triển tươi đẹp.

Đại diện cho Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, ông gửi lời chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Đồng thời gửi lời chúc cho sự thành công của Đại lễ Vesak LHQ 2025. Ông cũng vô cùng tự hào và biết ơn khi được vinh dự làm trưởng đoàn tháp tùng xá lợi Đức Phật.

Bộ trưởng Kiren Rijiju tiết lộ rằng, lần đầu tiên ông đến Việt Nam là vào năm 2004. Qua hơn 20 năm và trong chuyến đi đầu tiên với cương vị là Bộ trưởng, ông vui mừng khi thấy sự phát triển mạnh mẽ của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung dựa trên đường lối “tự lực tự cường”.

Ông nhắc lại mối quan hệ sâu đậm giữa lãnh tụ Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian cả hai nước chiến đấu giành độc lập giải phóng dân tộc. Đó là nền tảng cho lãnh đạo các cấp hiện tại trao đổi và hợp tác, đưa mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam ngày càng bền chặt trên nhiều lĩnh vực.

Về kinh tế, ông Kiren Rijiju nhận định: con số 15 tỉ USD thương mại song phương là một con số khả quan và có thể tiếp tục phát triển trong tương lai. Ông bày tỏ mong muốn được giúp các doanh nghiệp Ấn Độ kết nối thêm với TPHCM và các tỉnh thành khác.

Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện và Dân tộc Thiểu số của Ấn Độ Kiren Rijiju chậu cây bồ đề từ thị trấn Bodh Gaya, bang Bihar, Ấn Độ nơi Đức Phật thành đạo
Bộ trưởng Kiren Rijiju gửi tặng lãnh đạo thành phố chậu cây bồ đề từ thị trấn Bodh Gaya, bang Bihar, Ấn Độ nơi Đức Phật thành đạo

Với cộng đồng người dân Ấn Độ sinh sống đông đảo tại TPHCM, ông Kiren Rijiju nhận định rằng TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung là mảnh đất đầy hứa hẹn, hấp dẫn và phù hợp cho mối quan hệ hữu nghị, quan hệ nhân dân. Ông cũng đã đến thăm TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và nhận thấy tiềm năng du lịch tâm linh ở địa phương này.

Cuối cùng, ông bày tỏ rằng chuyến tháp tùng xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ đến Việt Nam nhân Đại lễ Vesak là niềm vinh dự của cá nhân ông. Qua đó, ông thấy được niềm tin mãnh liệt của nhân dân Việt Nam vào Phật giáo, thể hiện qua dòng người đến chiêm bái.

Tấn Vĩ

 
TIN MỚI