Chủ tịch Hà Nội bác thông tin bệnh nhân COVID-19 thứ 17 tham dự khai trương cửa hàng Uniqlo

07/03/2020 - 02:34

PNO - Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, ông có lòng tin nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 sau khi trở về, đã ở trên tầng 8 nhà 125 Trúc Bạch từ sáng 2/3 đến 14g ngày 5/3, trước khi được đưa đến bệnh viện khám.

Ngay sau khi trường hợp cô N. H N. (SN 1993, trú tại 125 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) được xác định dương tính với COVID-19, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin cho rằng, trước khi bị đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc, cô này đã dự sự kiện khai trương của thương hiệu thời trang Uniqlo tại Hà Nội vào ngày 5/3.

Nghi vấn này xuất hiện do người dùng mạng liên tục chia sẻ các bức ảnh được cho là của N. chụp tại buổi khai trương cửa hàng Uniqlo.

Hình ảnh H.C - cô gái bị nhầm là bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19

Trao đổi sau cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đêm 6/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, ông đã trực tiếp gọi điện, trao đổi với chị N.

"Tôi có lòng tin là bệnh nhân này sau khi trở về đã ở trên tầng 8 của nhà 125 Trúc Bạch từ sáng 2/3, cho đến 14g ngày 5/3, lái xe đã chở cô này đến Bệnh viện Hồng Ngọc khám, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2.

Còn Uniqlo khai mạc vào lúc 18g ngày 5/3 nên không thể có chuyện như mạng xã hội thông tin", ông Chung nói.

Về thông tin có một lãnh đạo ngồi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 này, ông Chung cho hay, chuyến bay VN0054 có 28 chỗ hạng C và thành phố đang tích cực phối hợp với Vietnam Airlines để xác minh và sẽ công bố công khai sau khi có thông tin chính thức.

B.L

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI