Chủ đề hoạt động Hội năm 2019: 'An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái'

24/12/2018 - 18:00

PNO - Ngày 19/12, tại hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, các đại biểu đã nhất trí chọn chủ đề hoạt động Hội năm 2019 là 'An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái'.

Chu de hoat dong Hoi nam 2019: 'An toan  cho phu nu va tre em gai'

Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Một trong những giải pháp thực hiện chủ đề này là: đẩy mạnh thực hiện mục tiêu “Hằng năm, không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội không lên tiếng kịp thời”.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - “an toàn cho phụ nữ và trẻ em” không đơn giản là làm một vài nội dung, đầu việc, bởi nội hàm của khái niệm này rất rộng. Tuy nhiên, tại TP.HCM, Hội đã chọn một nội dung “nóng” để tập trung chỉ đạo, thực hiện xuyên suốt từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đó là phòng, chống xâm hại/bạo hành phụ nữ, trẻ em. Song song với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức của xã hội, của phụ nữ và trẻ em, Hội còn phải hỗ trợ họ kịp thời về nhiều mặt khi vụ việc xảy ra, nhất là làm tốt vai trò giám sát. 

Trong năm 2018 các cấp Hội tại TP.HCM đã hỗ trợ pháp lý cho 550 phụ nữ và trẻ em, trong đó, riêng ở cấp thành phố, Hội đã phối hợp hỗ trợ cho 33 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, 32 trường hợp phụ nữ bị bạo hành. Hội chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong đó có phụ nữ, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, Hội các cấp còn phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, đồng thời cần có sự góp sức của các ngành, của người dân, mới mong hiện thực hóa dần mục tiêu xây dựng “Thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em”. 

Bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định - bày tỏ băn khoăn về việc tìm nguồn kinh phí để thực hiện chủ đề hoạt động của năm 2019 sao cho hiệu quả, không làm kiểu “giật gấu vá vai”. Bà Khúc Thị Hoa Phượng - Giám đốc Nhà xuất bản Phụ Nữ - cho rằng, với những vụ xâm hại phụ nữ và trẻ em gái, bên cạnh việc “lên tiếng kịp thời”, Hội Phụ nữ các cấp còn phải giám sát quá trình giải quyết vụ việc và hiệu quả can thiệp.

Chu de hoat dong Hoi nam 2019: 'An toan  cho phu nu va tre em gai'

Các đại biểu phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị.

Tiến sĩ Dương Kim Anh - Phó giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam - cho rằng, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển nhanh, mạnh như hiện nay, cần đặt vấn đề bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng, bởi thực tế cho thấy, phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng dễ bị tấn công trên mạng xã hội (bôi nhọ, lừa đảo).

Bà Trần Thị Hương - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - cho biết, để thực hiện chủ đề của năm 2019, Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động mang tính đột phá, xây dựng kế hoạch hành động với tất cả nội dung xoay quanh chủ đề này, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tổ chức lễ phát động thực hiện chủ đề năm tại hai miền nhân dịp 8/3 tới, xây dựng mô hình thành phố an toàn, làng quê an toàn, gia đình an toàn cho phụ nữ. 

Hiền Dung - Hạnh Chi

Từ khóa cba
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI