Choáng ngợp với đại công trường nhà ga sân bay Long Thành đang được khẩn trương thi công

16/08/2025 - 13:18

PNO - Nhà ga sân bay Long Thành đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục then chốt, tiến gần đến mốc vận hành thử… Công trình gây ấn tượng với quy mô và thiết kế hiện đại, hứa hẹn trở thành biểu tượng hàng không mới của Việt Nam.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành – giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD – hiện đã đạt 80% tiến độ xây thô. Nhiều hạng mục quan trọng đang được thi công đồng loạt để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện.
Sau gần 2 năm khởi công, công tác xây thô tại nhà ga sân bay Long Thành đã đạt khoảng 80%. Nhiều hạng mục quan trọng đang được thi công đồng loạt để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện.

Vào những ngày giữa tháng 8, sân bay Long Thành (Đồng Nai) luôn sôi động với hơn 13.000 kỹ sư và công nhân làm việc liên tục theo 3 ca, 4 kíp tại hàng trăm mũi thi công. Tất cả nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hoàn thiện dự án trọng điểm quốc gia này.
Vào những ngày giữa tháng 8, không khí trên đại công trường sân bay Long Thành luôn sôi động với hơn 13.000 kỹ sư và công nhân làm việc liên tục theo 3 ca, 4 kíp tại hàng trăm mũi thi công. Tất cả nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hoàn thiện dự án trọng điểm quốc gia này.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm và các tầng 1, 2, 3, 4 đã hoàn tất, tạo nền tảng cho việc triển khai các hạng mục tiếp theo.
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm và các tầng 1, 2, 3, 4 đã hoàn tất, tạo nền tảng cho việc triển khai các hạng mục tiếp theo.

Khu trung tâm đạt 96% xây thô, mái đã hoàn thiện và chống thấm xong; ba cánh nhà ga đạt trên 93% xây thô, toàn bộ khung thép và mái hoàn tất.
Khu trung tâm đạt 96% xây thô, mái đã hoàn thiện và chống thấm xong; ba cánh nhà ga đạt trên 93% xây thô, toàn bộ khung thép và mái hoàn tất.
Khu trung tâm đạt 96% xây thô, mái đã hoàn thiện và chống thấm xong; 3 cánh nhà ga đạt trên 93% xây thô, toàn bộ khung thép và mái đã hoàn tất.

Khu trung tâm đạt 96% xây thô, mái đã hoàn thiện và chống thấm xong; ba cánh nhà ga đạt trên 93% xây thô, toàn bộ khung thép và mái hoàn tất.
Phần mái vòm cong che phủ gần 20.000m² được lắp ghép tinh xảo qua 256 điểm liên kết theo tiêu chuẩn châu Âu, đoạn mái vươn ra (console) dài đến 41 m.

Kính skylight được lắp đặt để tận dụng ánh sáng tự nhiên, giúp không gian thoáng và tiết kiệm điện.
Kính skylight được lắp đặt để tận dụng ánh sáng tự nhiên, giúp không gian thoáng, tiết kiệm điện.

Hàng trăm công nhân đang lắp đặt hệ thống phòng cháy, điều hòa, chiếu sáng, thang máy và thang cuốn tại các tầng dưới của nhà ga.
Các tầng dưới nhà ga đang được thi công các hệ thống quan trọng như phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí, chiếu sáng, thang máy và thang cuốn...

Ngoài ra, hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS) cũng đang được hoàn thiện.
Hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS) cũng đang được hoàn thiện.

Bên ngoài nhà ga hành khách, tại gói thầu 4.9, công tác thi công hệ thống cung cấp nhiên liệu đang được đẩy nhanh. Theo ACV, mục tiêu là hoàn thành hệ thống tuyến ống ngoài sân đỗ vào cuối tháng 10/2025 để không ảnh hưởng đến tiến độ các gói thầu khác, đồng thời hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước 31/12/2025.
Bên ngoài nhà ga hành khách, tại gói thầu 4.9, công tác thi công hệ thống cung cấp nhiên liệu đang được đẩy nhanh. Theo ACV, mục tiêu là hoàn thành hệ thống tuyến ống ngoài sân đỗ vào cuối tháng 10/2025 để không ảnh hưởng đến tiến độ các gói thầu khác, đồng thời hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước 31/12/2025.

Các hạng mục chính, gói thầu 11.5 (Nhà để xe) do Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - Coteccons - Fecon thi công từ 7/3/2025, dự kiến hoàn thành tháng 6/2026. Đến nay, liên danh đã hoàn thành phần cọc, thi công 160/1.215 móng cùng hệ dầm giằng tầng hầm và trệt. Các hạng mục MEPF (Mechanical – Hệ thống cơ khí, Electrical – Điện, Plumbing – Hệ thống ống nước, và Fire protection – Phòng cháy chữa cháy)phần ngầm cũng đang được triển khai đồng bộ theo tiến độ kết cấu hầm và sàn trệt.
Các hạng mục chính, gói thầu 11.5 (Nhà để xe) do Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - Coteccons - Fecon thi công từ 7/3/2025, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026. Đến nay, liên danh đã hoàn thành phần cọc, thi công 160/1.215 móng cùng hệ dầm giằng tầng hầm và trệt. Các hạng mục MEPF (Mechanical – Hệ thống cơ khí, Electrical – Điện, Plumbing – Hệ thống ống nước, và Fire protection – Phòng cháy chữa cháy) phần ngầm cũng đang được triển khai đồng bộ theo tiến độ thi công kết cấu hầm và sàn trệt.

Nhà ga sẽ được trang bị tổng cộng 32 cầu ống lồng, đáp ứng 40 vị trí đỗ cho nhiều loại tàu bay hiện đại như Code C, E và F.
Nhà ga sẽ được trang bị tổng cộng 32 cầu ống lồng, đáp ứng 40 vị trí đỗ cho nhiều loại máy bay hiện đại.

Nhà ga hành khách Long Thành sẽ trở thành trung tâm hàng không lớn nhất Việt Nam, sở hữu diện tích lên tới 5.364 ha và dự kiến phục vụ đến 100 triệu lượt khách mỗi năm.
Nhà ga hành khách Long Thành sẽ trở thành trung tâm hàng không lớn nhất Việt Nam với diện tích lên tới 5.364 ha, dự kiến phục vụ đến 100 triệu lượt khách mỗi năm.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), mục tiêu là hoàn thành cơ bản phần xây dựng nhà ga trước ngày 19/12/2025. Sau đó, dự án sẽ chuyển sang giai đoạn lắp đặt thiết bị, kết nối vận hành thử trong vòng khoảng 6 tháng để sẵn sàng khai thác.
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), mục tiêu là hoàn thành cơ bản phần xây dựng nhà ga trước ngày 19/12/2025. Sau đó, dự án sẽ chuyển sang giai đoạn lắp đặt thiết bị, kết nối vận hành thử trong khoảng 6 tháng để sẵn sàng khai thác.

Dự án sân bay Long Thành được xem là công trình trọng điểm quốc gia với tầm vóc và quy mô vượt trội, kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Đồng Nai và toàn miền Nam.
Là dự án trọng điểm quốc gia, sân bay Long Thành được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho phát triển kinh tế nhờ quy mô và tầm vóc vượt trội.

Khải Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI