Chìa khóa giúp học sinh vượt qua áp lực học đường

05/01/2026 - 16:18

PNO - Cảm xúc là một phần quan trọng của đời sống cần được quan tâm, chăm sóc đúng cách. Nếu phớt lờ hoặc kìm nén, con người sẽ không biết cách xử lý, lâu ngày dễ tích tụ thành những cảm xúc tiêu cực.

Tại chương trình Gọi tên cảm xúc do Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - Báo Tuổi Trẻ phối hợp Công ty TNHH Bayer Việt Nam tổ chức ngày 5/1, tiến sĩ Tô Nhi A cho biết, cảm xúc của con người rất đa dạng và phức tạp, đến mức đôi khi chính bản thân mỗi người cũng khó nhận diện chính xác trạng thái của mình. Nhiều cảm xúc tiềm ẩn nếu không được lắng nghe và chú ý sẽ dễ bị bỏ qua.

Tiến sĩ Tô Nhi A cùng các em học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường Diên Hồng, TPHCM) liệt kê những cảm xúc quen thuộc như vui, buồn… từ đó dẫn dắt vào câu chuyện về “vòng tròn cảm xúc”.

Chương trình có sự tham gia của các thầy, cô giáo nhà trường và khoảng 1.400 học sinh.
Chương trình có sự tham gia của các thầy cô và khoảng 1.400 học sinh.

“Hiểu cảm xúc là một hành trình dài, không chỉ học sinh mà cả người lớn, từ cha mẹ đến thầy cô, cũng có lúc lúng túng trong việc nhận diện cảm xúc của chính mình. Khi hiểu được cảm xúc bản thân, chúng ta mới có thể thấu hiểu và cảm thông với người khác” - tiến sĩ Tô Nhi A chia sẻ.

Qua đó, tiến sĩ khuyến khích học sinh rèn luyện kỹ năng giữ bình tĩnh và biết đặt mình vào vị trí của người đối diện, qua đó hạn chế những phản ứng tiêu cực và tránh các hành vi lệch chuẩn do cảm xúc chi phối.

Nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc với người lớn vì tâm lý e ngại, sợ bị hiểu sai vấn đề. Những biến đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý ở tuổi dậy thì, áp lực học tập, thi cử, nỗi lo bị xa lánh hay bạo lực học đường khiến các em dễ rơi vào trạng thái bất an, lo âu.

Để giải quyết cảm xúc tiêu cực, học sinh cần được hỗ trợ nhận diện những nhu cầu chưa được đáp ứng ẩn sau cảm xúc đó. Khi gặp khó khăn, điều quan trọng là các em biết tìm đến đúng người để chia sẻ, trước hết là cha mẹ, sau đó là thầy cô.

Các em học sinh chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của bản thân
Các em học sinh chia sẻ ý kiến cùng chuyên gia tâm lý Tô Nhi A

Tiến sĩ Tô Nhi A cũng lưu ý, cảm xúc và tâm lý con người chịu tác động trực tiếp từ 2 yếu tố then chốt là sức khỏe thể chất và sự kết nối xã hội. Do đó, các em cần chăm sóc cơ thể bằng chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, rèn luyện thể dục thể thao đều đặn; đồng thời xây dựng các mối quan hệ tích cực và chủ động tiếp cận những nội dung lành mạnh, truyền cảm hứng. Từ đó giúp học sinh duy trì trạng thái tinh thần ổn định, cảm xúc cân bằng và tích cực hơn trong học tập cũng như cuộc sống.

Em Ngô Thị Bảo Trâm - học sinh lớp 9/3 - chia sẻ: “Đôi lúc, em cũng chịu nhiều áp lực trong học tập, thi cử và có những cảm xúc khó gọi tên. Qua buổi sinh hoạt, em nhận ra mình cần học cách làm chủ cảm xúc, biết chia sẻ và bày tỏ với người thân để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bên cạnh đó, việc hiểu và sử dụng cảm xúc đúng cách giúp em giải tỏa áp lực học đường, cải thiện mối quan hệ gia đình, xây dựng tình bạn lành mạnh”.

Ông Nguyễn Vi Tường Thụy - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố - cho biết: Hoạt động này giúp đội ngũ giáo viên nâng cao kỹ năng tư vấn, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác giáo dục học sinh, đồng hành cùng gia đình để tạo cho các em môi trường học tập lành mạnh trong giai đoạn xã hội phát triển nhanh và nhiều thay đổi như hiện nay.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI