Chỉ 1 gói thầu, cựu giám đốc ban quản lý dự án “đút túi” hơn 12 tỉ đồng

12/05/2025 - 21:01

PNO - Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị Viện kiểm sát truy tố 30 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị liên quan.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng - Ảnh: BCA
Nguyễn Duy Hưng - Ảnh: BCA

Một trong số các sai phạm mà Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An - bị truy cứu là hành vi vi phạm đấu thầu tại gói thầu số 26 trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đoạn qua địa bàn Tuyên Quang.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Duy Hưng quen biết với Nguyễn Văn Huy (ở Tuyên Quang), sau đó quen thêm Trần Viết Cương - Giám đốc Ban quản lý dự án (BQLDA) Tuyên Quang.

Tháng 5/2021, biết BQLDA Tuyên Quang chuẩn bị đấu thầu gói thầu số 26 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, ông Huy đề nghị ông Hưng sử dụng Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu. Dự kiến Thuận An sẽ cung cấp vật tư, còn các đội thi công của Huy thì có việc làm.

Nhận lời, ông Hưng đến gặp ông Cương. Qua trao đổi, ông Hưng thấy mức giá gói thầu số 26 thấp và đề nghị nâng dự toán, ông Cương không đồng ý. Do đó, ông Hưng nói Thuận An sẽ không làm toàn bộ gói thầu.

Ông Cương sau đó kết nối ông Hưng với 2 doanh nghiệp khác, gồm Công ty Hiệp Phú do ông Phạm Quang Hiệp làm Giám đốc và Công ty Licogi 14 do ông Lại Xuân Hùng làm Tổng giám đốc. Các doanh nghiệp hiểu rằng ông Cương đã đồng ý cho họ liên danh đấu thầu để thi công.

Tháng 8/2021, trong quá trình đấu thầu, các bị can dùng “quân xanh, quân đỏ” thông thầu, qua đó giúp liên danh của Thuận An - Hiệp Phú - Licogi 14 trúng thầu hơn 90 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Nguyễn Duy Hưng giao cho Nguyễn Văn Huy quản lý, điều hành 3 đội thi công, nhà thầu phụ thực hiện thi công toàn bộ phần khối lượng công việc của Tập đoàn Thuận An. Đổi lại, phía ông Huy phải cắt 14% tiền “cơ chế”, gồm 5% chi phí quản lý thu trên hợp đồng và 9% thu ngoài.

Theo đúng thỏa thuận, ông Hưng thu 4 tỉ đồng tiền ngoài hợp đồng, đồng thời gửi giá, thu hơn 5,8 tỉ đồng tiền chênh lệch giá vật liệu đầu vào. Ông Hưng sau đó chỉ đạo ông Huy đưa cho Trần Viết Cương 8 tỉ đồng. Ông Cương còn nhận từ ông Hiệp 2,5 tỉ đồng và ông Hùng 2 tỉ đồng. Tổng số tiền Giám đốc BQLDA Tuyên Quang nhận từ 3 nhà thầu liên danh là 12,5 tỉ đồng.

Nguyễn Duy Hưng, Trần Viết Cương bị đề nghị truy tố tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Nguyễn Văn Huy, Phạm Quang Hiệp, Lại Xuân Hùng không bị xử lý hình sự.

Ông Hiệp thừa nhận, khi liên danh cùng Thuận An đã chi 2,5 tỉ đồng cho Trần Viết Cương. Khi thi công gói thầu số 26, doanh nghiệp của ông lỗ hơn 11 tỉ đồng, không được hưởng lợi gì. Ông Hùng khai đã đưa cho Trần Viết Cương 2 tỉ đồng, Licogi 14 bị lỗ hơn 12,7 tỉ đồng, không được hưởng lợi gì.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI