Chém hàng loạt người bị thương vì ăn trộm để mua ma túy

16/05/2017 - 14:43

PNO - Lên cơn thèm thuốc nhưng không có tiền, Dậu đột nhập nhiều nhà dân để trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, nam thanh niên này dùng dao chém loạn xạ khiến nhiều người bị thương.

Ngày 16/5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử và tuyên phạt Vi Văn Dậu (24 tuổi) 16 năm tù giam về tội "Giết người". Về mặt dân sự, bị cáo phải bồi thường cho các bị hại 168 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 15/1, Dậu đón ôtô đi đến huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) chơi. Gần 20h cùng ngày, khi lên cơn "đói" ma túy, nam thanh niên này đi bộ lang thang dọc đường quốc lộ 48 với mục đích trộm cắp tài sản để lấy tiền mua thuốc.

Chem hang loat nguoi bi thuong vi an trom de mua ma tuy
Vi Văn Dậu tại phiên tòa

Phát hiện cửa nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (67 tuổi, trú xóm 3, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn) không khóa cửa, Dậu đột nhập vào nhà lục lọi thì bị gia chủ phát hiện. Nhanh như cắt, Dậu lấy con dao chém nhiều nhát vào cơ thể khiến bà Tuyết gục tại chỗ. Nghe tiếng kêu cứu, con gái và chồng bà Tuyết chạy ra cũng bị Dậu chém vào vai rồi tẩu thoát.

Trên đường bỏ chạy, nam thanh niên 24 tuổi này vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đột nhập vào nhà Lương Thị Phấn (60 tuổi, ở cùng xóm với bà Tuyết) trộm tài sản và gây thương tích cho nạn nhân này rồi bỏ trốn.

Hai ngày sau, Dậu bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Tại phiên tòa hôm nay, Dậu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết do nghiện ma túy từ năm 2011, không có tiền mua thuốc nên làm liều để trộm tài sản.

Năm 2014, Vi Văn Dậu từng bị TAND huyện Thanh Chương tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI