Cắt giảm đường không giúp ngăn cản cơn thèm ngọt

18/08/2025 - 10:39

PNO - Một nghiên cứu khoa học chứng minh rằng việc ăn nhiều hay ít đồ ngọt không ảnh hưởng đến sở thích vị giác. Qua đó thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về thói quen ăn uống và việc kiểm soát cân nặng.

Từ trước đến nay, mọi người thường tin rằng càng ăn nhiều đồ ngọt, cơn thèm ngọt sẽ càng tăng lên. Tuy nhiên, một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên kéo dài 6 tháng do các nhà khoa học Hà Lan thực hiện đã đưa ra một kết luận đầy bất ngờ: sở thích vị giác của mỗi người đối với vị ngọt không hề thay đổi, bất kể họ ăn bao nhiêu đồ ngọt.

cắt giảm lượng đường
Một thử nghiệm tại Hà Lan phát hiện ra rằng việc ăn nhiều hay ít đồ ngọt không làm thay đổi mức độ thích đồ ngọt của mỗi người - Ảnh: Shutterstock

Tiến sĩ Kees de Graaf - chuyên gia tại Đại học Wageningen và là người đứng đầu nghiên cứu - chia sẻ: “Nhiều người tin rằng đồ ngọt là nguyên nhân gây ra việc nạp quá nhiều calo, nhưng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy bản thân vị ngọt không phải là lý do khiến chúng ta ăn mất kiểm soát”.

Để giải đáp câu hỏi liệu sở thích vị ngọt có thể thay đổi, các nhà khoa học đã thực hiện một nghiên cứu nghiêm ngặt, sử dụng các loại thực phẩm được thiết kế đặc biệt. Tổng cộng 180 tình nguyện viên được chia thành 3 nhóm: một nhóm ăn nhiều đồ ngọt, một nhóm ăn ít đồ ngọt và một nhóm ăn hỗn hợp.

Trong suốt 6 tháng, những người tham gia được cung cấp thực phẩm và đồ uống, chiếm khoảng một nửa khẩu phần ăn hàng ngày của họ. Các món ăn phân loại dựa trên mức độ ngọt, từ các sản phẩm ngọt như mứt, sô cô la sữa đến các món không ngọt như giăm bông, bơ đậu phộng.

Sở thích vị ngọt của mỗi người được kiểm tra nhiều lần: trước khi bắt đầu thử nghiệm, trong quá trình, ngay sau khi thử nghiệm kết thúc, cũng như sau đó 1 tháng và 4 tháng. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng theo dõi tổng lượng calo, cân nặng, thành phần cơ thể và các chỉ số máu liên quan đến nguy cơ tiểu đường và bệnh tim mạch.

Kết quả cho thấy, việc giảm lượng đồ ngọt không làm giảm sự thèm ngọt của những người tham gia. Tương tự, nhóm ăn nhiều đồ ngọt cũng không tăng sở thích đối với vị ngọt. Nghiên cứu cũng không tìm thấy mối liên hệ nào giữa lượng đồ ngọt tiêu thụ trong thử nghiệm với sự thay đổi về cân nặng hoặc các dấu hiệu bệnh tật.

Một phát hiện đáng chú ý khác là sau khi thử nghiệm kết thúc, những người tham gia tự nhiên quay trở lại mức tiêu thụ đồ ngọt ban đầu của họ theo sở thích.

Tiến sĩ de Graaf nhấn mạnh: "Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên đo lường và điều chỉnh độ ngọt trong toàn bộ chế độ ăn ở mức độ thực tế. Kết quả này rất quan trọng vì nó bác bỏ niềm tin phổ biến rằng, việc tránh đồ ngọt sẽ giảm sự thèm ngọt. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy điều đó không xảy ra".

Nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch lặp lại thử nghiệm với trẻ em – một nhóm đối tượng mà thói quen ăn uống và sở thích vị giác có thể vẫn đang trong giai đoạn hình thành và có tính linh hoạt cao hơn.

Linh La (theo Science Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI