Cận cảnh cuộc sống trên con rạch ô nhiễm giữa trung tâm TPHCM

09/04/2022 - 09:22

PNO - Rạch Xuyên Tâm chảy ra địa phận quận Bình Thạnh, Gò Vấp hiện là con rạch ô nhiễm bậc nhất ở trung tâm TPHCM sau 20 năm ì ạch giải tỏa.

 

Rạch Xuyên Tâm có chiều dài hơn 6 km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chảy qua địa bàn thuộc quận Bình Thạnh trước khi đổ ra sông Vàm Thuật (quận Gò Vấp). Đây là con rạch ô nhiễm bậc nhất nằm ở trung tâm thành phố sau 20 năm có kế hoạch di dời.
Rạch Xuyên Tâm có chiều dài hơn 6km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chảy qua địa bàn thuộc quận Bình Thạnh trước khi đổ ra sông Vàm Thuật (quận Gò Vấp). Đây là con rạch ô nhiễm bậc nhất nằm ở trung tâm thành phố sau 20 năm có kế hoạch di dời.

 

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, khi thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm qua quận Gò Vấp, Bình Thạnh sẽ di dời 2.196 căn nhà. Trong đó, quận Bình Thạnh có khoảng 2.000 căn nhà bị ảnh hưởng.
Theo Sở Xây dựng TPHCM, khi thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm qua quận Gò Vấp, Bình Thạnh sẽ di dời 2.196 căn nhà. Trong đó, quận Bình Thạnh có khoảng 2.000 căn nhà bị ảnh hưởng.

 

Bà Lê Thị Thanh (quê Thanh Hóa) cho biết, bà đã sống trong căn nhà tạm bợ trên rạch Xuyên Tâm hơn 20 năm nay. Ở đây, mọi người đã quen với cuộc sống trong những phòng trọ chật hẹp, thường xuyên bị ruồi, muỗi, chuột “tấn công”.
Bà Lê Thị Thanh (quê Thanh Hóa) cho biết, bà đã sống trong căn nhà tạm bợ trên rạch Xuyên Tâm hơn 20 năm nay. Ở đây, mọi người đã quen với cuộc sống trong những phòng trọ chật hẹp, thường xuyên bị ruồi, muỗi, chuột “tấn công”.

 

Trên rạch Xuyên Tâm ngập tràn rác thải và những căn nhà “ổ chuột”.
Trên rạch Xuyên Tâm ngập tràn rác thải và những căn nhà “ổ chuột”.

 

Trong lúc chờ bố trí vốn thực hiện dự án, hằng ngày người dân vẫn sống trên con rạch Xuyên Tâm tứ bề là rác thải.
Trong lúc chờ bố trí vốn thực hiện dự án, hằng ngày người dân vẫn sống trên con rạch Xuyên Tâm tứ bề là rác thải.

 

Đoạn rạch Xuyên Tâm ô nhiễm nhất là gần cầu Liên phường 15 & 2. Nguyên nhân rạch Xuyên Tâm ngày càng ô nhiễm là do người dân xả nước thải sinh hoạt, vứt rác bừa bãi xuống con rạch.
Đoạn rạch Xuyên Tâm ô nhiễm nhất là gần cầu Liên phường 15 & 2. Nguyên nhân rạch Xuyên Tâm ngày càng ô nhiễm là do người dân xả nước thải sinh hoạt, vứt rác bừa bãi xuống con rạch.

 

Khu vực này được vây quanh bởi những tòa cao ốc, chung cư cao chọc trời. Rạch Xuyên Tâm nằm lọt thỏm ở giữa với những căn nhà “ổ chuột” xập xệ, mục nát và con kênh đầy rác khiến nhiều người ngao ngán.
Vây quanh bởi những tòa cao ốc, chung cư cao chọc trời, rạch Xuyên Tâm nằm lọt thỏm ở giữa với những căn nhà “ổ chuột” xập xệ, mục nát và con kênh đầy rác khiến nhiều người ngao ngán.

 

Có rất nhiều căn nhà lấn ra rạch Xuyên Tâm nên giao thông đường thủy qua đây gặp rất nhiều khó khăn.
Có rất nhiều căn nhà lấn ra rạch Xuyên Tâm nên giao thông đường thủy qua đây gặp rất nhiều khó khăn.

 

Người dân “nín thở” mỗi khi đi qua rạch Xuyên Tâm vào mùa nắng do mùi hôi bốc lên nồng nặc.
Người dân “nín thở” mỗi khi đi qua rạch Xuyên Tâm vào mùa nắng do mùi hôi bốc lên nồng nặc.

 

Sở Xây dựng vừa đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TP.HCM bố trí 28.400 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị ven kênh, rạch. Trong đó, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm được xếp vào nhóm ưu tiên thực hiện với kinh phí dự kiến 9.350 tỷ đồng.
Sở Xây dựng vừa đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TPHCM bố trí 28.400 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị ven kênh, rạch. Trong đó, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm được xếp vào nhóm ưu tiên thực hiện với kinh phí dự kiến 9.350 tỷ đồng.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Tự hào dân tộc

    Tự hào dân tộc

    31-03-2024 07:26

    Chỉ khi lạc lõng, bơ vơ nơi xứ người, mấy tiếng "tự hào dân tộc" mới trỗi dậy, nhắc tôi thêm mạnh mẽ, vững vàng mà không thấy mặc cảm, tự ti.

  • Thời nào rồi mà còn người chết vì bệnh dại?

    Thời nào rồi mà còn người chết vì bệnh dại?

    29-03-2024 11:00

    Thống kê cho thấy, 3 tháng đầu năm 2024, số mắc và tử vong vì bệnh dại trong cả nước lên đến 27 ca.