Cận cảnh bệnh viện "bánh vẽ" ngang nhiên bán, thế chấp bỏ túi hàng trăm tỉ đồng

21/01/2022 - 09:44

 

Khu dân cư 174ha, phường Thạnh Mỹ Lợi có một khu đất sạch rộng 2,9ha được UBND TPHCM quy hoạch xây bệnh viện. Khu đất này hiện là một trong những nơi có vị trí đắc địa của TP Thủ Đức khi có  4 mặt tiền gồm Trương Văn Bang - Nguyễn Địa Lô - Nguyễn Văn Kỉnh - Phan Bá Vành, hạ tầng đã hoàn thiện. 
Khu dân cư 174ha, phường Thạnh Mỹ Lợi có một khu đất sạch rộng 2,9ha được UBND TPHCM quy hoạch xây bệnh viện. Khu đất này hiện là một trong những nơi có vị trí đắc địa của TP Thủ Đức khi có 4 mặt tiền gồm Trương Văn Bang - Nguyễn Địa Lô - Nguyễn Văn Kỉnh - Phan Bá Vành, hạ tầng đã hoàn thiện. 

 

Năm 2006, UBND TPHCM đã ra Quyết định 1694/QĐ-UBND giao khu đất trên cho Công ty Đặng Trần của ông Đặng Phước Dừa để xây dựng dự án bệnh viện Ngọc Tâm quy mô 500 giường. Một năm sau, Công ty Đặng Trần đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Tín (Công ty Việt Tín). Các thủ tục pháp lý thực hiện dự án tiếp tục được hoàn thiện.
Năm 2006, UBND TPHCM đã ra Quyết định 1694/QĐ-UBND giao khu đất trên cho Công ty Đặng Trần của ông Đặng Phước Dừa để xây dựng dự án bệnh viện Ngọc Tâm quy mô 500 giường. Một năm sau, Công ty Đặng Trần đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Tín (Công ty Việt Tín). Các thủ tục pháp lý thực hiện dự án tiếp tục được hoàn thiện.

 

Khu đất nằm cạnh các cơ quan nhà nước của TP Thủ Đức, không xa Khu đô thị mới Thủ Thiêm. năm 2009 đã cơ bản hoàn thành và được UBND TPHCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho công ty của ông Dừa.
Khu đất nằm cạnh các cơ quan nhà nước của TP Thủ Đức, không xa Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Năm 2009 đã cơ bản hoàn thành và được UBND TPHCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho công ty của ông Dừa.

 

Cũng trong năm này, dự án bệnh viện Ngọc Tâm được khởi công nhưng sau đó lâm vào cảnh đắp chiếu cho đến bây giờ.
Cũng trong năm này, dự án bệnh viện Ngọc Tâm được khởi công nhưng sau đó lâm vào cảnh "đắp chiếu" cho đến bây giờ. Để có được khu đất 4 mặt tiền này, doanh nghiệp của ông Dừa chỉ phải đóng 22,9 tỷ đồng bằng giá trị bồi thường, làm hạ tầng chung của dự án Thạch Mỹ Lợi, được miễn 9,2 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

 

Sau hơn 15 năm bỏ hoang, khu đất vàng này trở thành nơi cỏ mọc um tùm, lan ra cả các con đường xung quanh.
Sau hơn 15 năm bỏ hoang, khu đất vàng này trở thành nơi cỏ mọc um tùm, lan ra cả các con đường xung quanh.

 

Dự án dậm chân tại chỗ nhưng quyền sử dụng khu đất bị chủ đầu tư liên tục bị đem đi chuyển nhượng cho đơn vị khác, thế chấp ngân hàng.
Dự án dậm chân tại chỗ nhưng quyền sử dụng khu đất bị chủ đầu tư liên tục bị đem đi chuyển nhượng cho đơn vị khác, thế chấp ngân hàng.

 

Cụ thể năm 2012, năm 2012 thì dự án được chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Bệnh viện Ngọc Tâm
Cụ thể năm 2012, dự án được chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Bệnh viện Ngọc Tâm để rồi doanh nghiệp này mang khu đất công đi thế chấp ngân hàng để thu về hàng trăm tỷ đồng trong khi bệnh viện 500 giường chẳng thấy được xây gì.

 

Trong đó, năm 2014, Công ty Bệnh viện Ngọc Tâm đã mang khu đất thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Bình Thạnh với số tiền 150 tỉ đồng.
Trong đó, năm 2014, Công ty Bệnh viện Ngọc Tâm đã mang khu đất thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Bình Thạnh với số tiền 150 tỷ đồng.

 

Cuối năm 2014, Công ty Bệnh viện Ngọc Tâm tiếp tục mang khu đất thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Bình Thạnh với số tiền 55 tỉ đồng.
Cuối năm 2014, Công ty Bệnh viện Ngọc Tâm tiếp tục mang khu đất thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Bình Thạnh với số tiền 55 tỷ đồng. Do bị bỏ hoang quá lâu, khu đất công này trở thành nơi người dân đổ rác, xà bần, tiềm ẩn phát sinh tệ nạn xã hội.

 

Chưa dừng lại đó, 5/2016, Công ty Bệnh viện Ngọc Tâm lại tiếp tục mang khu đất thế chấp lần 3 cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Bình Thạnh với số tiền 68 tỷ đồng.
Chưa dừng lại đó, 5/2016, Công ty Bệnh viện Ngọc Tâm lại tiếp tục mang khu đất thế chấp lần 3 cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Bình Thạnh với số tiền 68 tỷ đồng.

 

Từ khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (năm 2009) chủ đầu tư dự án đã một lần mang dự án đi chuyển nhượng và 3 lần mang thế chấp ngân hàng thu về tổng số tiền 338 tỷ đồng. Trong khi các cơ quan chức năng TPHCM đang xử lý thu hồi dự án thì gần đây, trên một số trang mạng lại ngang nhiên xuất hiện thông tin rao bán dự án. Cụ thể, một thông tin rao bán ghi rõ: Chuyển nhượng dự án Bệnh viện Ngọc Tâm – 500 giường ở phường Thạnh Mỹ Lợi với tổng diện tích đất là 29.070m2. Dự án đã có giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… đã triển khai ép cọc và xây dựng tầng hầm. Giá chuyển nhượng là 1.050 tỷ đồng.
Như vậy, từ khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (năm 2009) chủ đầu tư dự án đã một lần mang dự án đi chuyển nhượng và 3 lần mang thế chấp ngân hàng thu về tổng số tiền 338 tỷ đồng. Trong khi các cơ quan chức năng TPHCM đang xử lý thu hồi dự án tá hỏa phát hiện, số trang mạng xuất hiện thông tin rao bán dự án bệnh viện Ngọc Tâm với giá chuyển nhượng là 1.050 tỷ đồng.

Nhật Linh

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=