Cận cảnh 2 khu chợ hàng tỉ đồng bị bỏ hoang hơn 20 năm tại TPHCM

08/08/2025 - 07:30

PNO - Chợ Phú Hữu và chợ Tân Phú (thuộc TP Thủ Đức trước đây) từng được đầu tư hàng tỉ đồng, nhưng hơn 20 năm qua bị bỏ hoang, xuống cấp và chưa thể phát huy công năng. Hiện TPHCM đã lên phương án chấm dứt hoạt động của 2 chợ nhằm tránh lãng phí.

Chợ Phú Hữu nay thuộc phường Long Trường (TPHCM) được khởi công xây dựng vào năm 2004 với kinh phí 1,2 tỷ đồng. Công trình này nằm trên khu đất rộng hơn 2.000m², được thiết kế với quy mô 164 sạp và ki-ốt.
Chợ Phú Hữu được khởi công xây dựng vào năm 2004 với kinh phí 1,2 tỉ đồng. Công trình nằm trên khu đất rộng hơn 2.000m², được thiết kế với quy mô 164 sạp và ki-ốt.
Với mục tiêu ban đầu là tạo ra một không gian mua bán khang trang, văn minh, góp phần từng bước thay thế các chợ tự phát, đặc biệt là giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tại trục đường Nguyễn Duy Trinh.
Mục tiêu xây chợ ban đầu là tạo ra không gian mua bán khang trang, văn minh, góp phần từng bước thay thế các chợ tự phát, đặc biệt là giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tại trục đường Nguyễn Duy Trinh.
Thế nhưng, ngay sau khi hoàn thành, chợ gần như không vận hành đúng chức năng. Ghi nhận thực tế cho thấy công trình hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, bị bỏ hoang suốt nhiều năm.
Thế nhưng, ngay sau khi hoàn thành, chợ gần như không vận hành đúng chức năng. Ghi nhận thực tế cho thấy công trình hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, bị bỏ hoang suốt nhiều năm.
Phía trong khu chợ là một khung cảnh hoang tàn: nền nhà lấm lem, rác thải bốc mù...
Phía trong khu chợ là khung cảnh hoang tàn: nền nhà lấm lem, rác thải bốc mùi.
Bên trên, mái tôn gỉ sét từng mảng; bên dưới, bụi phủ dày và cỏ dại mọc tràn ra cả lối đi, tạo cảm giác như công trình đã bị bỏ quên từ rất lâu.
Bên trên, mái tôn gỉ sét từng mảng, bên dưới bụi phủ dày và cỏ dại mọc tràn ra cả lối đi, tạo cảm giác như công trình đã bị bỏ quên từ rất lâu.
Tình trạng bỏ hoang không chỉ xảy ra ở chợ Phú Hữu. Tại phường Long Trường, chợ Tân Phú cũng lâm vào cảnh tương tự. Công trình này được xây dựng năm 2004 với kinh phí lên đến 2,5 tỷ đồng, diện tích 4.000m² và từng thu hút 340 tiểu thương đăng ký kinh doanh.
Tại phường Long Trường, chợ Tân Phú cũng lâm vào cảnh tương tự. Công trình này được xây dựng năm 2004 với kinh phí 2,5 tỉ đồng, diện tích 4.000m² và từng thu hút 340 tiểu thương đăng ký kinh doanh.
Tuy nhiên, chỉ sau một tháng đi vào hoạt động (năm 2005), chợ buộc phải ngừng kinh doanh. Nguyên nhân chính được xác định là vị trí nằm xa khu dân cư và giao thông không thuận lợi. Kể từ đó đến nay, công trình đã bị bỏ hoang gần hai thập kỷ, gây lãng phí lớn về ngân sách và quỹ đất đô thị.
Tuy nhiên, chỉ sau một tháng đi vào hoạt động (năm 2005), chợ buộc phải ngừng kinh doanh. Nguyên nhân chính được xác định là vị trí nằm xa khu dân cư và giao thông không thuận lợi. Kể từ đó đến nay, công trình đã bị bỏ hoang gần 2 thập kỷ, gây lãng phí lớn về ngân sách và quỹ đất đô thị.
Trước tình trạng lãng phí này, Sở Công thương đã nhiều lần có văn bản đề nghị chính quyền địa phương rà soát, giải tỏa hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đối với các chợ hoạt động kém hiệu quả. Riêng với hai chợ Phú Hữu và Tân Phú, UBND TP Thủ Đức (trước đây là Quận 9 và Quận 2) đã rà soát và đưa vào danh sách chợ dự kiến giải tỏa trong giai đoạn 2025 - 2030. Sở đang tiếp tục rà soát tình hình chợ tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và hoàn thiện Kế hoạch phát triển chợ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025 - 2030.
Trước tình trạng lãng phí này, Sở Công Thương đã nhiều lần có văn bản đề nghị chính quyền địa phương rà soát, giải tỏa hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đối với các chợ hoạt động kém hiệu quả. Riêng với chợ Phú Hữu và Tân Phú, UBND TP Thủ Đức (trước đây) đã rà soát và đưa vào danh sách chợ dự kiến giải tỏa trong giai đoạn 2025 - 2030.
Sở đang tiếp tục rà soát tình hình chợ tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và hoàn thiện Kế hoạch phát triển chợ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025 - 2030.
Sở đang tiếp tục rà soát tình hình chợ tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) và hoàn thiện kế hoạch phát triển chợ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025 - 2030.

Khải Ân

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=