Cà Mau: Ra mắt tổ hợp tác làm cá khô thương phẩm do Hội LHPN TP.HCM hỗ trợ

26/09/2018 - 18:00

PNO - Gần 3 tháng hoạt động, tổ đã làm ra 250 kg cá khô bán ra thị trường, bước đầu giải quyết được việc làm tại chỗ cho chị em.

Ngày 26/9, bà Trần Thị Phương Hoa -  Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cùng thượng tá Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM - đã dẫn đầu đoàn cán bộ Thành Hội và Bộ đội biên phòng về huyện U Minh, tỉnh Cà Mau thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với nhiều hoạt động thiết thực hướng đến phụ nữ, trẻ em nghèo.

Ca Mau: Ra mat to hop tac lam ca kho thuong pham do Hoi LHPN TP.HCM ho tro
Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - chia sẻ niềm vui đón nhận nhà mới với gia đình chị Phan Thị Xuân (thứ 2, từ phải qua). 

Đoàn đã bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình hai anh Danh Duy Tân, Danh Phi Lil, hiện đang công tác trong lực lượng biên phòng các xã Khánh Hội, Khánh Tiến và chị Phan Thị Xuân – ngụ xã Khánh Hội. Hai anh đều gặp khó khăn về nhà ở, sống nhờ nội, ngoại, không có khả năng xây nhà riêng. Trường hợp gia đình chị Xuân thuộc diện hộ nghèo, gồm 6 nhân khẩu, không có đất canh tác. Trước đây, cả nhà chị Xuân sống trong căn chòi tạm bợ dựng trên phần đất thuê làm ruộng hàng năm.

Qua khảo sát thực tế, chính quyền địa phương đã đề xuất và được Hội LHPN TP.HCM cùng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM nhận hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho 3 hộ nêu trên, trị giá 50 triệu đồng/mái ấm.

Ca Mau: Ra mat to hop tac lam ca kho thuong pham do Hoi LHPN TP.HCM ho tro
Đoàn bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình anh Danh Phi Lill (thứ 4, từ phải qua). 

Tháng Ba vừa qua, Hội LHPN TP.HCM cũng đã trao 50 triệu đồng vốn ban đầu để thành lập tổ hợp tác cá khô thương phẩm nhằm tạo điều kiện cho chị em hội viên, phụ nữ sống tại khu tái định cư Lung Ranh, xã Khánh Hội, huyện U Minh có việc làm ổn định. Từ sự trợ giúp này, Hội Phụ nữ xã đã xin quyết định thành lập Tổ hợp tác làm cá khô thương phẩm Hương Quê với 10 thành viên, chị Sơn Thị Sự - sinh năm 1979 – được bầu làm tổ trưởng. Sáng nay, 26/9, tổ chính thức ra mắt.

Ca Mau: Ra mat to hop tac lam ca kho thuong pham do Hoi LHPN TP.HCM ho tro
Lễ ra mắt Tổ hợp tác làm cá khô thương phẩm Hương Quê vào sáng 26/9.

Lúc đầu, các chị mua 35 kg cá tươi, qua chế biến cho ra 12 kg cá khô, giá bán 90.000 đồng/kg. Gần 3 tháng hoạt động, tổ đã làm ra 250 kg cá khô bán ra thị trường, bước đầu giải quyết được việc làm tại chỗ cho chị em.

Ca Mau: Ra mat to hop tac lam ca kho thuong pham do Hoi LHPN TP.HCM ho tro
Chị Sơn Thị Sự - Tổ trưởng Tổ hợp tác làm cá khô Hương Quê - và sản phẩm của tổ.

Theo chị Sơn Thị Sự, phần đông phụ nữ Lung Ranh đều ở nhà chăn nuôi gà, vịt, còn chồng đi lưới cá thuê hoặc chạy xe ôm. Nhiều chị là mẹ đơn thân, thu nhập chỉ dựa vào làm thuê. Trước đây, mỗi khi có lương của chồng, các chị dùng một phần để mua cá tươi về chế biến thành cá khô mang ra chợ bán, thấy có lời. Tuy nhiên, nghề đi biển bấp bênh, nhiều tháng chẳng kiếm được đồng nào để tích cóp thành vốn nên giấc mơ làm cá khô chuyên nghiệp cứ lụi tàn dần. “Với chúng tôi, đồng vốn của Hội là ước mơ, là hy vọng” – chị Sự chia sẻ.

Thanh Cường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI