Bob Dylan bán toàn bộ “gia tài” âm nhạc giá cao nhất 9.200 tỷ đồng

08/12/2020 - 10:03

PNO - Toàn bộ các sáng tác âm nhạc trong hơn 60 năm hoạt động được Bob Dylan bán cho Universal với giá từ 6.900 tỷ đồng cho đến 9.200 tỷ đồng.

Theo CNN, trong một thoả thuận mang tính bước ngoặt với Universal Music, nhạc sĩ, ca sĩ Bob Dylan (79 tuổi) đã bán toàn bộ hơn 600 bài hát được sáng tác trong hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ nhưng theo Variety, ước tính trong khoảng từ 300 – 400 triệu USD (khoảng 6.900 tỷ đồng – 9.200 tỷ đồng).

Nhiều năm qua, Bob Dylan là người kiểm soát phần lớn tài sản trí tuệ của mình. Do đó, thương vụ với Universal Music lần này là thay đổi lớn đối với bản quyền âm nhạc của ông.

Ca khúc Like a rolling stone do Bob Dylan thể hiện:

 

 

“Được đại diện cho tài sản trí tuệ của một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại – người mà tầm quan trọng trong văn hoá không thể thay thế - vừa là một đặc ân, vừa là trách nhiệm”, Jody Gerson, Giám đốc điều hành Universal Music nói.

CEO của Universal Music, Sir Lucian Grainge cho biết âm nhạc của Bob Dylan là thứ nhạc "rực rỡ và cảm động, đầy cảm hứng và đẹp đẽ, sâu sắc và đầy khiêu khích, các bài hát của ông vượt thời gian cho dù đã viết cách đây nửa thế kỷ hay mới hôm qua".

CNN khẳng định trong những năm gần đây, câu chuyện bản quyền âm nhạc ngày càng được coi trọng và các thương vụ bán bản quyền ngày càng có giá. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch, việc sản xuất âm nhạc có bản quyền, đăng lên các nền tảng càng dễ sinh lời khi các buổi biểu diễn trực tiếp không thể diễn ra. Tuần trước, Stevie Nicks cũng đã bán toàn bộ bài hát của mình trong một hợp đồng trị giá 100 triệu USD (khoảng 2.300 tỷ đồng).

Ca khúc Mr. Tambourine man:

 

 

Bob Dylan, sở hữu nhiều bản nhạc nổi tiếng như The times they are a changin, Like a rolling stone, Mr. Tambourine man, Forever young, Lay Lady Lay, Things have... Đầu năm nay, Bob Dylan phát hành ca khúc đầu tiên sau 8 năm ngưng ra mắt sản phẩm. Ca khúc mang tên Murder most foul, dài 17 phút, mang nội dung về vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.

Năm 2008, Bob Dylan giành được giải thưởng đặc biệt của Pulitzer vì “những tác động sâu sắc của ông đối với âm nhạc đại chúng và văn hoá Mỹ”. Năm 2016, Bob Dylan được trao giải Nobel Văn học vì “đã tạo ra những cách thể hiện thơ mới trong các ca khúc truyền thống vĩ đại của Mỹ”. Ông là nhạc sĩ đầu tiên được trao Nobel Văn học. Trong sự nghiệp, Bob Dylan đã bán được 125 triệu đĩa và vẫn đang tiếp tục biểu diễn phục vụ khán giả.

Tại Việt Nam, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất hay được so sánh với Bob Dylan, nhiều người gọi Trịnh là “Bob Dylan của Việt Nam”. Trong công trình nghiên cứu của John C. Schafer mang tên Trịnh Công Sơn và Bob Dylan - Một đối chiếu về tôn giáo, chiến tranh và tình yêu (do Phan Book và NXB Đà Nẵng ấn hành 2019), tác giả đã đi tìm những điểm chung và riêng giữa âm nhạc, đời sống của cả hai để lý giải cho những điều họ viết ra.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI