Bộ VH-TT-DL lần đầu lên tiếng trước việc hạ giải nhà thờ Bùi Chu

05/05/2019 - 20:16

PNO - Trước thông tin hạ giải nhà thờ Bùi Chu (Nam Định), ngày 2/5, Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) có văn bản gửi Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định liên quan liên quan đến công trình này.

Theo văn bản do Phó Cục trưởng Trần Đình Thành ký, Cục Di sản văn hóa đề nghị Sở VH-TT-DL Nam Định khẩn trương kiểm tra nội dung thông tin báo chí đã nêu liên quan đến công trình này.

Cục cũng đề nghị Sở “báo cáo UBND tỉnh Nam Định giao các cơ quan liên quan của tỉnh đề xuất phương án bảo vệ, tu bổ công trình nhà thờ Bùi Chu, báo cáo UBND tỉnh Nam Định và Bộ VH-TT-DL trước ngày 6/5”.

Trước đó, Cục Di sản văn hóa tiếp nhận thông tin liên quan đến công trình nhà thờ Bùi Chu trên báo chí. Trong đó, có việc 20 kiến trúc sư ký tên vào đơn đề nghị cứu xét gửi Thủ tướng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định kiến nghị tạm dừng phá dỡ nhà thờ Bùi Chu. Đơn này hiện nhận được hơn 2000 lượt người ủng hộ. 

Bo VH-TT-DL lan dau len tieng truoc viec ha giai nha tho Bui Chu
Thông tin nhà thờ Bùi Chu hạ giải nhận được sự quan tâm lớn của dư luận

Ngày 11/3, Giám mục giáo phận Bùi Chu - Thomas Vũ Đình Hiệu có nêu lý do phải hạ giải nhà thờ: “Trải qua thời gian trên 130 năm, do ảnh hưởng của khí hậu vùng nhiệt đới, nhất là phải chống chọi với cơn bão hằng năm, nhà thờ xuống cấp nghiêm trọng. Tường nhà thờ đã bị nứt nẻ nhiều chỗ, vôi vữa và gạch mái nhà thờ bị rớt xuống, ảnh hưởng không chỉ tới việc thờ phượng mà còn gây nguy hiểm tới tính mạng của giáo dân tham dự phụng vụ”.

Chính quyền huyện Xuân Trường cho biết, hồ sơ xin cấp phép xây dựng đã được Sở Xây dựng tỉnh Nam Định thông qua vào năm 2016. Nhà thờ không nằm trong danh mục xếp hạng di sản. Quyết định hạ giải nhà thờ lại được giáo dân ủng hộ.

Đậu Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI