Bình Phước rúng động với vụ sát hại 6 người trong một gia đình

07/07/2015 - 11:31

PNO - PN - 6 người trong gia đình gồm vợ chồng, 2 con, 2 người cháu đã chết với nhiều vết cứa ở cổ và nhiều vết thương khác. Một em bé may mắn thoát chết.

edf40wrjww2tblPage:Content

Binh Phuoc rung dong voi vu sat hai 6 nguoi trong mot gia dinh 

Binh Phuoc rung dong voi vu sat hai 6 nguoi trong mot gia dinh

Binh Phuoc rung dong voi vu sat hai 6 nguoi trong mot gia dinh

Nhà xưởng, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trong này xảy ra vào mờ sáng ngày 7/7, tại cơ sở chế biến gỗ Ánh Quốc ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Các nạn nhân gồm ông Lê Văn Mỹ (SN 1967), bà Nguyễn Thị Ánh Nga (SN 1971, vợ ông Mỹ), con trai ông bà là Lê Quốc Anh (SN 2000), con gái Lê Ánh Linh (SN 1993), 2 cháu gọi bà Nga bằng dì là Dư Ngọc Tố Như (SN 1997) bị giết chết trong tư thế trói tay; cháu Dư Minh Vĩnh (SN 2001) bị cắt cổ.

Hiện trường cho thấy có nhiều dấu hiệu chống cự của các nạn nhân. Dữ liệu từ camera an ninh tại nhà ông Mỹ cũng được cơ quan công an thu giữ để điều tra làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày 7/7, người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà ông Lê Văn Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Anh.

Vừa tới nơi, người dân bàng hoàng phát hiện ông Mỹ cùng vợ, con trai, con gái và 2 cháu con em dì bị chết tại chỗ, riêng cháu Vĩnh bị trói tay, cắt cổ ngay sát cổng sân nhà.

Theo nhận định ban đầu tại hiện trường của lực lượng chức năng, các đối tượng đã sát hại cả gia đình trong đêm.

Người dân địa phương cho biết, gia đình ông Mỹ sống rất tốt, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội ở địa phương. Cháu Lê Ánh Linh đang học đại học và Lê Quốc Anh đang học THPT. 2 cháu Dư Ngọc Tố và Dư Minh Vĩnh ở với gia đình ông Mỹ.

Hiện, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ. 

Hồi 16g chiều 7/7, thiếu tá Đào Văn Thêm, Phó trưởng phòng Tham mưu - Tổng hợp Công an tỉnh Bình Phước đã chủ trì buổi họp báo thông tin chính thức về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo thông tin từ thiếu tá Thêm, cơ quan công an nhận định đây là một vụ giết người cướp của có tổ chức.

ĐẶNG ANH - ĐOÀN DỰ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI