Bình Phước: Chủ tiệm cắt tóc gục chết trên vũng máu

09/03/2013 - 17:11

PNO - PNO - Thấy trong tiệm cắt tóc không có người, vị khách đi vào trong thì phát hiện ông Đông đã nằm bắt động trên vũng máu.

 Ngày 9/3, Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ cái chết của ông Lê Đông (SN 1947, ngụ ấp An Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú).

Ông Đông là chủ tiệm cắt tóc Đông ở cùng địa chỉ trên.

Binh Phuoc: Chu tiem cat toc guc chet tren vung mau

Tiệm cắt tóc, nơi xảy ra vụ án mạng

Thông tin ban đầu cho biết, chủ tiệm cắt tóc được phát hiện đã tử vong vào lúc 10 giờ 30 ngày 8/3.

Thời điểm trên, một khách nam đến tiệm của ông Đông để cắt tóc thì không thấy ông Đông ở tiệm. Thấy có hiện tượng bất thường, người này đi vào phía trong phòng thì phát hiện ông Đông đã nằm bất động trên vũng máu và đã tử vong từ trước.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm gục dưới đất, trên ngực có một vết đâm xuyên từ sườn lên tim, máu chảy lênh láng.

Ngay sau đó, Công an huyện Đồng Phú phối hợp với Công an xã Tân Tiến đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo một số người dân cho biết, ông Đông sinh sống và mở tiệm cắt tóc ở xã Tân Tiến đã lâu và chưa bao giờ có gây mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, chuyện nội bộ gia đình ông khá phức tạp. Ông đã có tới 3 đời vợ và cũng không mấy hạnh phúc với người vợ thứ ba.

Nhiều năm trước, ông Đông đã có đơn nêu nguyện vọng khi mất, sẽ hiến tạng cho bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI