Bình Chánh: Lãnh đạo huyện ủy, chính quyền gặp gỡ hội viên tiêu biểu

05/09/2018 - 11:30

PNO - Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo huyện ủy, chính quyền huyện Bình Chánh đã lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ những tâm tư tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ về sự phát triển chung của huyện nhà.

Ngày 4/9, ông Nguyễn Văn Phụng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND cùng các lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện chủ trì hội nghị gặp gỡ 150 hội viên phụ nữ tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Binh Chanh: Lanh dao huyen uy, chinh quyen gap go hoi vien tieu bieu
Quang cảnh cuộc gặp gỡ chiều 4/9.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện đã trình bày tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Trong những thành quả đó, có sự đóng góp công sức của lực lượng hội viên, phụ nữ. Đồng thời thông qua hội nghị, lãnh đạo huyện mong muốn lắng nghe những ý kiến từ phía các hội viên tiêu biểu đóng góp cho việc phát triển kinh tế đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới; đưa Bình Chánh thành huyện văn minh, hiện đại.

Binh Chanh: Lanh dao huyen uy, chinh quyen gap go hoi vien tieu bieu
Binh Chanh: Lanh dao huyen uy, chinh quyen gap go hoi vien tieu bieu
 
  Các dì, chị nêu tâm tư, nguyện vọng cùng lãnh đạo huyện nhà.
Binh Chanh: Lanh dao huyen uy, chinh quyen gap go hoi vien tieu bieu
Đại diện chính quyền trao đổi, phản hồi những kiến nghị của hội viên.
Binh Chanh: Lanh dao huyen uy, chinh quyen gap go hoi vien tieu bieu
 


Hơn 15 lượt ý kiến của các dì, chị kiến nghị những vấn đề về bảo vệ môi trường, nước sạch, y tế, giao thông, đền bù, giải phóng mặt bằng… đã được lãnh đạo huyện nghiêm túc ghi nhận. Đại diện các ban ngành của huyện cũng trực tiếp trả lời, tháo gỡ, tiếp thu các ý kiến, nguyện vọng này.

Một số kiến nghị của các dì, chị như về giá đền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục tách thửa nhà, đất… sẽ được các cơ quan chức năng của huyện tiếp tục nghiên cứu, phản hồi trong thời gian tới.

Tuy thời gian hội nghị chỉ trong một buổi, nhưng cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở để các dì, chị trải lòng, hiến kế những giải pháp của bản thân và tổ chức Hội cho sự phát triển của huyện, đặc biệt là về những vấn đề an sinh xã hội.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, chính quyền Bình Chánh thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của giới nữ, để từ đó có những chính sách, quyết sách phù hợp giúp Hội ngày càng phát triển, vững mạnh.

Tin: Nghi Anh. Ảnh: Trần Thúy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI