Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang: TPHCM cần hành động quyết liệt, bứt phá mạnh hơn

01/04/2026 - 19:28

PNO - Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TPHCM là đô thị “cái gì cũng có”, song để bứt phá, cần hành động quyết liệt, nâng hiệu quả và đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Niềm tin cử tri thể hiện qua tỷ lệ bầu cử kỷ lục

Phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, sau khi nghe các báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết, hội nghị đã đạt sự thống nhất cao. Ông điểm lại một số nội dung cần lưu ý, trước hết là kết quả quý I/2026.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 1/4 - Ảnh: Thanh Tâm
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 1/4 - Ảnh: Thanh Tâm

Theo đó, quý I ghi nhận các điểm nổi bật. Trước hết, công tác chăm lo tết được thực hiện tốt, sức mua của người dân phục hồi, hàng hóa phong phú, chất lượng nâng lên, an toàn thực phẩm được kiểm soát hiệu quả, diện mạo đô thị dịp tết cũng có nhiều cải thiện.

Thứ hai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục có chuyển biến tích cực. Bộ máy từng bước ổn định, thủ tục hành chính đi vào nền nếp, chính quyền gần dân hơn, kịp thời xử lý vướng mắc từ cơ sở. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, việc kết nối giữa các địa phương vẫn còn hạn chế, cần tiếp tục khắc phục, nhất là thông qua chuyển đổi số.

Thứ ba, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tổ chức thành công, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,06%, mức cao kỷ lục. TPHCM có số lượng cử tri lớn nhất cả nước, khoảng 9,7 triệu người. Kết quả tập trung cao, không phát sinh rủi ro, thể hiện niềm tin của người dân. Nhìn chung, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều tốt hơn cùng kỳ năm 2025, tạo cơ sở để thành phố kỳ vọng hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Bí thư Thành ủy nhận định TPHCM có nhiều thuận lợi khi quy mô, tiềm năng ngày càng lớn - một đô thị “cái gì cũng có”; bộ máy sau sắp xếp dần ổn định; các cơ chế, chính sách đặc thù đang được hình thành và bước đầu phát huy hiệu quả, nhất là Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98. Thành phố sẽ tiếp tục tận dụng tối đa các cơ chế này, đồng thời chuẩn bị đề xuất những chính sách mạnh mẽ, dài hạn hơn.

Đáng chú ý, mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2026 được xác định là 2 con số. Để đạt được, các quý cuối năm phải tăng trưởng từ 11-12%, đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong đó TPHCM giữ vai trò đầu tàu.

Các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: Thanh Tâm
Các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: Thanh Tâm

Dự kiến đến ngày 15/6, TPHCM hoàn thành kiểm tra tại tất cả địa phương về 3 nội dung: mục tiêu tăng trưởng 2 con số; thực hiện Nghị quyết 57 về khoa học - công nghệ; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm chuẩn bị cho mốc 1/7 khi chuyển sang phương thức quản trị mới.

Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn khi thành phố đang “vừa chạy vừa xếp hàng” trong quá trình đổi mới mô hình quản trị. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội khi TPHCM đã thực hiện được nhiều việc lớn mà trước đây chưa từng làm.

Dù vậy, vẫn còn không ít vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trung tâm hành chính công; tiến độ triển khai hạ tầng, phần mềm còn chậm; áp lực giải quyết thủ tục ở những địa bàn đông dân cư còn cao. Vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, nâng cao hiệu quả vận hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Sẽ tiếp tục sắp xếp lại nhân sự

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, bộ máy hiện nay còn cồng kềnh, vận hành chưa thật sự trơn tru, song đây là giai đoạn “ghép cơ học” nên cần chấp nhận và từng bước hoàn thiện. Thực tế có đơn vị số lượng cấp phó nhiều, cơ cấu tổ chức còn chồng chéo, khiến việc điều hành gặp áp lực, đòi hỏi mỗi cán bộ phải tự ý thức rõ trách nhiệm và hiệu quả công việc của mình.

Điều quan trọng nhất, theo Bí thư Thành ủy, là chuyển từ “nói” sang “làm”. Đường lối, chủ trương, nghị quyết đã rõ, vấn đề còn lại là triển khai sao cho hiệu quả, có kết quả cụ thể và đặc biệt phải đo đếm được. Việc định lượng kết quả, dù khó, nhưng nếu không thực hiện sẽ dẫn đến tình trạng làm việc chung chung, thiếu rõ ràng. Thành phố sẽ từng bước ứng dụng chuyển đổi số để hỗ trợ công tác này.

Ông yêu cầu các sở, ngành, đơn vị khẩn trương rà soát lại toàn bộ kế hoạch công tác từ nay đến cuối năm, đặc biệt là trong quý II, xác định rõ việc gì làm, ai làm, nguồn lực ở đâu và thời gian hoàn thành. Kế hoạch cần cụ thể, tránh sao chép chung chung từ cấp trên, dẫn đến khó triển khai và khó đánh giá hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Liên quan đến tổ chức bộ máy, TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính và hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số sẽ là công cụ quan trọng để theo dõi, giám sát công việc, tiến tới đánh giá cán bộ minh bạch, khách quan.

Đối với công tác nhân sự, thành phố sẽ từng bước sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trung ương cho phép TPHCM bổ sung tối đa 83 Phó chủ tịch cấp xã, phường, tuy nhiên việc bố trí sẽ được thực hiện theo lộ trình, không làm đồng loạt. Nguyên tắc là lựa chọn cán bộ đủ điều kiện, đồng thời kết hợp điều chỉnh, cơ cấu lại đội ngũ giữa cấp thành phố và cơ sở.

Trong đó, có thể bố trí một số cán bộ từ cấp thành phố về cơ sở, đồng thời phát huy nguồn nhân lực tại chỗ, nhằm nâng cao năng lực điều hành ở cấp gần dân nhất. Việc này sẽ được triển khai từng bước, bảo đảm phù hợp thực tiễn và hiệu quả lâu dài.

Lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu phát triển TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, thành phố đang đề xuất Trung ương cho phép thành lập một số đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Trong đó, đáng chú ý là việc hình thành đảng bộ tại các cơ sở giáo dục đại học, nơi hiện ngoài Đại học Quốc gia TPHCM đã có tổ chức đảng, còn khoảng 73 trường và phân hiệu đại học chưa có. Bên cạnh đó, TPHCM cũng nghiên cứu thành lập đảng bộ khối các cơ quan y tế, có thể bao gồm các trường y, dược. “Đây mới là ý tưởng, thành phố đang tiếp tục tính toán” - Bí thư Thành ủy cho biết.

Đáng chú ý, Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu phát triển TPHCM do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban, các Phó bí thư làm Phó Trưởng ban. Ban Chỉ đạo sẽ tập trung nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức trong bối cảnh thành phố có thêm nhiều cơ chế mới, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc triển khai tại các địa phương, sở, ngành.

TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế - Ảnh: Thanh Tâm
TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế - Ảnh: Thanh Tâm

Theo Bí thư Thành ủy, với tinh thần cầu thị, những chủ trương chưa phù hợp sẽ được điều chỉnh kịp thời. Từ thực tế triển khai các dự án liên địa bàn, thành phố dự kiến nâng cấp Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng của TP Thủ Đức trước đây thành Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TPHCM trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đảm nhận nhiệm vụ liên vùng và hỗ trợ những nơi thiếu nhân lực. Mô hình này sẽ được thí điểm trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, cùng với đẩy mạnh đầu tư công, TPHCM cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đầu tư tư nhân. Đối với các công trình thiết chế văn hóa công cộng, các đơn vị liên quan cần rà soát, kế thừa kinh nghiệm từ các địa phương như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Đồng thời, việc triển khai các dự án phải được tính toán trên không gian phát triển mới, bảo đảm hiệu quả và bền vững.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI