Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, đưa TPHCM phát triển xứng tầm

18/10/2020 - 20:28

PNO - Ông Nguyễn Văn Nên phát biểu như trên về nhiệm vụ mới của mình tại buổi họp báo ngày 18/10, ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, tối 17/10, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI đã bầu ông Nguyễn Văn Nên giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ 100% phiếu.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa X, người tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nên nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM khóa X, người tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nên nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa mới là đưa nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả nhất. Ông Nên cho rằng, những công việc phía trước đều cực kỳ quan trọng, nhằm đưa TPHCM phát triển xứng đáng với vị trí, tầm vóc, vai trò của thành phố mang tên Bác, góp phần quan trọng cùng cả nước, vì cả nước, đưa sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nhanh hơn, bền vững hơn. Ông Nên nhận định về nhiệm vụ mà mình đảm trách: “Tôi không nghĩ đây là áp lực mà là thử thách lớn”. 

Theo ông Nên, những thành tựu lớn lao mà TPHCM có được là công lao to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó có sự đóng góp của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM các thời kỳ và vai trò của người đứng đầu. Ông nêu nhận thức của mình rằng, để có được thành tựu, cần có tập thể, có nhân dân, sự chung sức chung lòng của đồng bào TPHCM và sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ, của các bộ, ngành, của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM các thời kỳ và của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh bạn. 

Trước đó, phát biểu tại đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, ông Nên nói: “Ban Chấp hành khóa XI hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, năng động sáng tạo, nghĩa tình, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò, vị trí TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”. Ông Nên cam kết, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI sẽ là tập thể gương mẫu, đoàn kết về ý chí và hành động, tiếp tục đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khắc phục những hạn chế, yếu kém, ghi nhận mạnh mẽ các nguồn lực và kiên quyết tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa nghị quyết đại hội khóa XI đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 14-18/10. Sau bốn ngày làm việc, đại hội đã bầu và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI gồm 62 ủy viên (61 trúng cử và một được chỉ định tham gia), Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI gồm 15 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 14 ủy viên. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 38 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội khóa XI với 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 4 chương trình đột phá gồm: đột phá đổi mới quản lý, đột phá phát triển hạ tầng, đột phá phát triển nhân lực và văn hóa, chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực.


Tuyết Dân - Đỗ Minh

 

 

 

 
TIN MỚI