Bệnh tay chân miệng diễn tiến nhanh, nhiều trẻ bị biến chứng

11/04/2026 - 10:28

Những ngày qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc tay chân miệng. Trong đó, hơn 40 trẻ phải nhập viện điều trị, 2 trẻ rơi vào biến chứng nặng phải thở máy, lọc máu
Những ngày qua, Bệnh viện Nhi Đồng 2 liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc tay chân miệng. Trong đó, hơn 40 trẻ phải nhập viện điều trị, 2 trẻ rơi vào biến chứng nặng phải thở máy, lọc máu.

Như trường hợp của bé trai 3 tuổi (ở Khánh Hòa) chỉ sau 2 ngày sốt, dù được bệnh viện địa phương chẩn đoán tay chân miệng và điều trị, nhưng bệnh tiến triển quá nhanh, bé phải đặt nội khí quản, chuyển viện và lọc máu liên tục
Như trường hợp của bé trai 3 tuổi (ở Khánh Hòa) chỉ sau 2 ngày sốt, dù được bệnh viện địa phương chẩn đoán tay chân miệng và điều trị, nhưng bệnh tiến triển quá nhanh, bé phải đặt nội khí quản, chuyển viện và lọc máu liên tục.

Bác sĩ CK2 Đỗ Châu Việt - Trưởng khoa Hồi sức tích cực nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết do bé mắc chủng virus EV
Bác sĩ CK2 Đỗ Châu Việt - Trưởng khoa Hồi sức tích cực nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - cho biết, do bé mắc chủng virus EV71 nên bệnh diễn tiến nặng rất nhanh.

Với chủng virus EV71, hầu như trẻ chỉ có triệu chứng sốt cao, còn mụn nước nổi rất kín nên dễ bị bỏ sót. Khi trẻ có biểu hiện bệnh rõ ràng thì đã vào giai đoạn nặng
Với chủng vi rút EV71, hầu như trẻ chỉ có triệu chứng sốt cao, còn mụn nước nổi rất kín nên dễ bị bỏ sót. Khi trẻ có biểu hiện bệnh rõ ràng thì đã vào giai đoạn nặng.

May mắn, sau nhiều ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy hiểm, tuy nhiên bé vẫn phải tiếp tục lọc máu, thở máy và theo dõi sát do bị biến chứng liên quan đến thần kinh
May mắn, sau nhiều ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy hiểm, tuy nhiên bé vẫn phải tiếp tục lọc máu, thở máy và theo dõi sát do bị biến chứng.

Theo bác sĩ Việt, ê-kíp bác sĩ cũng vừa cấp cứu, điều trị thành công cho bé trai mắc tay chân miệng nặng độ 3, rối loạn thần kinh thực vật, suy hô hấp…
Theo bác sĩ Việt, ê-kíp bác sĩ cũng vừa cấp cứu, điều trị thành công cho bé trai mắc tay chân miệng nặng độ 3, rối loạn thần kinh thực vật, suy hô hấp…

Bé đã được cai máy thở, nhưng do bệnh gây biến chứng về thần kinh nên vẫn còn hứng chịu nhiều di chứng
Bé đã được cai máy thở, nhưng do bệnh gây biến chứng về thần kinh nên vẫn còn hứng chịu nhiều di chứng.

Hiện bé đã qua nguy hiểm, có thể tiếp xúc với bác sĩ, tuy nhiên di chứng rõ nhất là mắt vẫn còn lé. Sau khi hết bệnh, bé sẽ được đánh giá chức năng thần kinh, vận động và tập vật lý trị liệu để hồi phục
Hiện bé đã qua nguy hiểm, có thể tiếp xúc với bác sĩ, tuy nhiên di chứng rõ nhất là mắt vẫn còn lé. Sau khi hết bệnh, bé sẽ được đánh giá chức năng thần kinh, vận động và tập vật lý trị liệu để hồi phục.

Trước sự xuất hiện rầm rộ của chủng virus EV71, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi có biểu hiện cảnh báo như sốt cao, uống thuốc không hạ, giật mình chới với, đi loạng choạng, ói nhiều, kể cả khi không thấy nổi ban hay loét miệng
Trước sự xuất hiện rầm rộ của chủng vi rút EV71, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi có biểu hiện cảnh báo như sốt cao, uống thuốc không hạ, giật mình chới với, đi loạng choạng, ói nhiều, kể cả khi không thấy nổi ban hay loét miệng.

Ngoài ra, phụ huynh cần phát hiện được dấu hiệu bệnh như sốt cao, lừ đừ, mệt mỏi, trẻ hay chảy nước bọt, sợ ăn vì có vết loét trong miệng, nôn ói, run tay chân… nên đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.
Ngoài ra, phụ huynh cần phát hiện được dấu hiệu bệnh như sốt lừ đừ, mệt mỏi, trẻ hay chảy nước bọt, sợ ăn vì có vết loét trong miệng, nôn ói, run tay chân… nên đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.

Đặc biệt, tình trạng sốt cao kèm vã mồ hôi bất thường, nhất là mồ hôi khu trú ở vùng đầu, hoặc nửa bên người. Đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh đã chuyển nặng.
Đặc biệt, tình trạng sốt cao kèm vã mồ hôi bất thường, nhất là mồ hôi khu trú ở vùng đầu, hoặc nửa bên người. Đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh đã chuyển nặng.

Cha mẹ cần tập cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà bông, cho trẻ ăn chín, uống sôi, bổ sung dinh dưỡng, nước trái cây cho cả nhà tăng sức đề kháng. Tuyệt đối không dùng chung vật dụng cá nhân với trẻ khác, thường xuyên khử khuẩn bề mặt tiếp xúc và đồ chơi của trẻ.
Cha mẹ cần tập cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà bông, cho trẻ ăn chín, uống sôi, bổ sung dinh dưỡng, nước trái cây cho cả nhà tăng sức đề kháng. Tuyệt đối không dùng chung vật dụng cá nhân với trẻ khác, thường xuyên khử khuẩn bề mặt tiếp xúc và đồ chơi của trẻ.

Phạm An

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=