Bệnh nhân ở Đà Nẵng đuối nước, ngưng tuần hoàn hơn 20 phút được cứu sống như thế nào?

21/05/2020 - 19:36

PNO - Một bệnh nhân đuối nước bị ngưng tuần hoàn hơn 20 phút đã được bệnh viện Đà Nẵng cứu sống nhờ áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy.

Kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy đã cứu sống bệnh nhân bị đuối nước ngưng tuần hoàn hơn 20 phút
Kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy đã cứu sống bệnh nhân bị đuối nước ngưng tuần hoàn hơn 20 phút

Tối 21/5, bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ tại đây đã cứu sống một bệnh nhân ngưng tuần hoàn 20 phút sau khi bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 19g ngày 8/5, bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận du khách Phạm Mạnh Q. (28 tuổi, ở Hà Nội) trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp cấp, toàn thân tím tái do bị đuối nước trong lúc tắm biển.

Khi nhập viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng ngưng tuần hoàn khoảng 20 phút. Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ khoa Hồi sức Chống độc đã kích hoạt quy trình báo động đỏ.

Kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy được thực hiện khẩn cấp để bảo vệ bệnh nhân khỏi tổn thương não. Theo các bác sĩ, đây là kỹ thuật mới được áp dụng thành công tại bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian qua, giúp tăng thêm cơ hội sống cho người bệnh mà không để lại bất cứ di chứng thần kinh nào.

Theo đó, bệnh nhân được hạ thân nhiệt xuống 33 độ C trong 24 giờ đầu nhằm bảo vệ não. Sau đó, sẽ nâng dần nhiệt độ cho tới khi nhiệt độ cơ thể về mức bình thường.

Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân Q. đã tỉnh lại, cải thiện tri giác nên được rút máy thở, tập phục hồi chức năng.

Hiện, anh Q. đã có thể đi lại, sức khỏe ổn định nên được xuất viện.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI