Bến xe miền Đông mới chính thức hoạt động từ ngày 15/8, với 71 tuyến cố định

29/07/2020 - 09:06

PNO - 71 tuyến cố định có cự ly từ 1.100km trở lên từ Quảng Trị trở ra Bắc có hành trình đi theo quốc lộ 1 sẽ hoạt động từ ngày 15/8.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa đồng ý, điều chỉnh 71 tuyến vận tải hành khách cố định di dời giai đoạn 1 từ bến xe Miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh) sang bến xe Miền Đông mới (quận 9, TPHCM)  theo đề xuất trước đó của Sở GTVT TPHCM.

Trong văn bản phản hồi đề xuất của Sở GTVT TPHCM, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT - yêu cầu Sở này cần phối hợp với Công an TPHCM và UBND các quận, huyện liên quan tăng cường công tác phối hợp, kiên quyết xử lý hiện tượng “xe dù, bến cóc và xe trá hình tuyến cố định” trên địa bàn thành phố gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải tuyến cố định.

Phối cảnh bến xe Miền Đông mới sau khi hoành thành
Phối cảnh bến xe Miền Đông mới sau khi hoàn thành - Ảnh: BXMĐ

Để thuận tiện cho việc đi lại của người dân, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT tham mưu với UBND TPHCM về việc tổ chức xe buýt kết nối bến xe Miền Đông hiện hữu sang bến xe Miền Đông mới nhằm kết nối giữa các loại hình  kinh doanh vận tải và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI