Bé 20 tháng tuổi đi tìm nước nhưng uống nhầm dầu lửa

30/06/2018 - 11:21

PNO - Bệnh nhi 20 tháng tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng tỉnh, quấy khóc, hơi thở và quần áo có mùi dầu lửa nồng nặc.

Gia đình bệnh nhi N.M.T. (20 tháng tuổi, ở Hà Nội) cho biết, trước đó chừng 1 tiếng, bé đang chơi với trẻ con hàng xóm thì đi tìm nước uống. Thấy dưới gầm giường có chai dầu lửa, bé nghĩ chai nước nên vội lấy uống.

Ngay lập tức, bé ho sặc sụa và người nhà móc họng , gây nôn rồi đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp điều trị.

Be 20 thang tuoi di tim nuoc nhung uong nham dau lua
 

Bác sĩ Việt Hòa, khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp cho biết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh, quấy khóc, hơi thở và quần áo có mùi dầu lửa nồng nặc. Qua thăm khám, các bác sĩ thấy bé thở nhanh, nghe rì rào phế nang 2 bên rõ, họng đỏ, xung huyết mạnh,… Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phế quản phổi sau uống dầu lửa nên tiến hành điều trị.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi ổn định nhưng vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến tổn thương phổi.

Theo bác sĩ Việt Hoà, ngộ độc dầu lửa hay gặp ở trẻ em do bé tưởng nhầm là nước uống. Biến chứng nặng nhất khi ngộ độc dầu lửa là lúc trẻ hít trực tiếp xăng dầu hoặc hít chất nôn ói gây viêm phổi nặng. Do đó, khi bé uống nhầm dầu lửa, cha mẹ không móc họng gây nôn ói, mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất được xử trí kịp thời.

Để phòng tránh các tai nạn tương tự, phụ huynh cần phải bảo quản các chất này ở một nơi riêng biệt, dán nhãn ghi tên trên vỏ chai. Tránh cất giữ các loại hóa chất, nước tẩy rửa gia dụng trong các vỏ chai khiến trẻ nhầm tưởng nước uống.

Bình An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI